Đội hình tối ưu của U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Đội hình tối ưu của U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

29/04/2023 21:31 GMT+7

HLV Philippe Troussier đã chính thức lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U.22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Và phần lớn gương mặt được chọn đều đã đạt được nhiều thành tích quốc tế cùng bóng đá Việt Nam.

Sau khi cùng đội U.22 Việt Nam tham quan sân Prince, trưa 29.4, HLV Troussier đã tham gia họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B. Ông chia sẻ nhiều tâm trạng khi loại Giáp Tuấn Dương, Ngô Đức Hoàng, Bùi Vĩ Hào:

“Đối với tôi, việc chốt danh sách cuối cùng 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn là điều không hề dễ dàng, vì tất cả cầu thủ đều có chất lượng. Tôi chọn không theo năng lực cá nhân mà dựa vào cơ sở là tính đa năng của mỗi cầu thủ trong đội hình. Tại SEA Games 32, chúng ta phải trải qua thời gian thi đấu dài mà chỉ có 18 cầu thủ mà thôi”.

Đội hình tối ưu U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Với danh sách 20 cầu thủ cuối cùng mà chiến lược gia người Pháp đưa ra, có thể thấy U.22 Việt Nam là một tập thể đủ tốt với nhiều gương mặt sáng giá, và người hâm mộ có thể kỳ vọng vào tấm huy chương vàng SEA Games 32. Và sau đây là đội hình mà chúng tôi dự đoán là tối ưu nhất cho U.22 Việt Nam ở các trận cầu tâm điểm với các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia.

Đội hình tối ưu của U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo đầu tiên tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn

Trong khung gỗ, Quan Văn Chuẩn được đánh giá cao hơn hẳn so với đồng nghiệp Đoàn Huy Hoàng của CLB Viettel. Thủ thành của CLB Hà Nội đã được trui rèn và thử lửa ở nhiều cấp độ đội trẻ. Văn Chuẩn đặc biệt gây ấn tượng trong đội hình U.23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Trung vệ: Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh

Đây có thể coi là 3 trung vệ chất lượng nhất của đội tuyển U.22 Việt Nam dự giải lần này. Trong số 3 trung vệ này, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long là những người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cả 2 đã thi đấu cùng nhau và giành huy chương vàng tại SEA Games 31, rồi sau đó là vòng chung kết U.23 châu Á 2022.

Trong khi đó đối với Trần Quang Thịnh, anh chính là cầu thủ duy nhất của U.23 Việt Nam "bất tử" với Covid-19, trong suốt chiến dịch U.23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2.2022 cũng tại Campuchia. Anh thi đấu toàn bộ cả 4 trận, góp công lớn vào chức vô địch khu vực của đội bóng do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt.

Chạy cánh trái: Phan Tuấn Tài

Tuấn Tài tỏa sáng ở trong chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2022, khi có đường chuyền quyết định để Trần Bảo Toàn đánh đầu tung lưới U.23 Thái Lan trong trận chung kết.

3 tháng sau, Tuấn Tài một lần nữa tỏa sáng ở một cuộc đối đầu với Thái Lan. Anh vẫn thực một pha tạt bóng rất dẻo, tạo điều kiện để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết SEA Games 31.

Chạy cánh phải: Lê Văn Đô

Lê Văn Đô là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng, từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hướng tới các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thực tế, cặp cánh Tuấn Tài – Văn Đô đã từng cùng nhau thi đấu thành công tại SEA Games 31 lẫn vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Lê Văn Đô đang có phong độ cao khi liên tiếp ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Tiền vệ trung tâm: Huỳnh Công Đến, Khuất Văn Khang

Công Đến là tuyển thủ U.20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U.20 châu Á 2023, đồng thời cũng được HLV Philippe Troussier dẫn dắt trong thời gian khoác áo U.19 Việt Nam trước đây. Tiền vệ đội trưởng của CLB PVF-CAND là cầu thủ giàu kinh nghiệm, chơi với vai trò tiền vệ con thoi, quán xuyến tuyến giữa U.22 Việt Nam.

Trong khi đó, Khuất Văn Khang vừa khép lại một năm 2022 thi đấu rất thành công bằng danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2022. Sinh năm 2003, Văn Khang là cầu thủ trẻ nhất đội hình U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2022.

Tiền đạo cánh trái: Nguyễn Thanh Nhàn

Mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2022, Thanh Nhàn là vua phá lưới dù mới 20 tuổi. Anh cũng vừa cùng U.20 Việt Nam tạo ấn tượng tốt tại vòng chung kết U.20 châu Á 2023. Ở giải giao hữu Doha Cup 2023, Thanh Nhàn được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất, ở trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan.

Tiền đạo cánh phải: Nguyễn Văn Trường

Văn trường chơi rất ấn tượng tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở cấp độ châu Á, Văn Trường ngày càng chững chạc. Anh tiếp tục chơi hay ở vòng chung kết U.20 châu Á 2023 trong màu áo U.20 Việt Nam, qua đó giúp người hâm mộ tin tưởng về một tài năng hứa hẹn cho bóng đá nước nhà.

Trung phong: Nguyễn Văn Tùng

Văn Tùng vừa trở lại sau chấn thương nhưng với thể hình tốt, vẫn sẽ được ưu tiên cho vị trí đá cắm trên hàng tiền đạo của U.22 Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng là điểm cộng giúp Văn Tùng tạo được sự yên tâm cho hàng công đội tuyển U.22 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.