Chờ 'ngựa ô' Alcaraz chinh phục Grand Slam

Minh Tân
Minh Tân
27/05/2022 08:28 GMT+7

Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đang trở thành hiện tượng của làng banh nỉ thế giới và người hâm mộ hy vọng anh sẽ có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại giải quần vợt Pháp mở rộng 2022.

Đã từ rất lâu, làng quần vợt thế giới mới có một tay vợt trẻ liên tiếp đánh bại những tên tuổi hàng đầu như Novak Djokovic, Rafael Nadal hay Alexander Zverev trong cùng một giải đấu. Đó chính là Alcaraz khi lần lượt đánh bại “vua đất nện” Nadal, Djokovic và Zverev để đăng quang giải ATP Master 1000 Madrid Open. Điều mà chưa tay vợt trẻ nào có thể làm được trong suốt nhiều năm qua kể từ khi tốp “Big Four” được thiết lập.

Alcaraz được kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại giải Pháp mở rộng 2022

AFP

Carlos Alcaraz đang sở hữu những cú đánh mạnh mẽ cùng khả năng di chuyển rất nhanh ngay cả trên mặt sân khó như sân đất nện. Điều này đã được chứng minh khi anh đã có được 4 danh hiệu trong năm nay và 3 trong số đó là trên sân đất nện tại các giải Rio de Janeiro, Barcelona và Madrid cùng giải đấu Miami danh giá. Việc đánh bại cả Nadal trên mặt sân sở trường của “ông vua đất nện” cho thấy anh hoàn toàn có thể thay người đàn anh trong tương lai.

Chính những thành tích từ đầu năm đã đưa Alcaraz từ ngoài tốp 30 thế giới nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 6 thế giới. Tuy nhiên, để trở thành tay vợt có thể thống trị làng banh nỉ thế giới thì tay vợt 19 tuổi cần phải trải qua các giải đấu “gai góc” như Grand Slam. Tại vòng 2 Pháp mở rộng đang diễn ra, Alcaraz có một trận đấu khó khăn trước người đồng hương Albert Ramos-Vinolas. Phải đến 4 giờ 34 phút, thần đồng người Tây Ban Nha mới có được chiến thắng 3-2 để đi tiếp vào vòng trong.

Con đường phía trước để Alcaraz tìm kiếm danh hiệu Grand Slam cũng vô cùng khó khăn khi nhánh đấu của anh là rất “xương”. Trước mắt anh là tay vợt Sebastian Korda ở vòng 3, người đã đánh bại anh tại giải Monte Carlo cách đây không lâu. Nếu giành chiến thắng, khả năng anh sẽ đối mặt với hạt giống số 10 Norrie (Anh) ở vòng 4. Nhánh đấu còn có Zverev (3) ở tứ kết và bán kết sẽ là người thắng trong cặp đấu của Djokovic gặp Nadal nếu không có bất ngờ nào sớm xảy ra.

Ở tuổi 19, Alcaraz hoàn toàn có lợi thế về sức trẻ và đang có thể lực vô cùng sung mãn. Tuy nhiên, việc phải thi đấu 5 ván ở một giải Grand Slam đòi hỏi các tay vợt trẻ có sự tập trung dài hơn, ổn định hơn và biết vượt qua khó khăn trước các tay vợt đầy kinh nghiệm như Djokovic hay Nadal ở những thời điểm quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.