Chợ tự phát ngang nhiên tồn tại

16/03/2022 06:48 GMT+7

Khu chợ tự phát gần 1.500 m2 bị cơ quan chức năng ra quyết định cưỡng chế từ tháng 7.2019 nhưng đến nay vẫn tồn tại, đối diện Khu trung tâm hành chính UBND TP.Long Xuyên (An Giang).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Quân - Mỹ Hòa (Công ty Minh Quân - Mỹ Hòa, trụ sở tại TP.Long Xuyên, An Giang) ngao ngán vì ngành chức năng TP.Long Xuyên đã không cưỡng chế khu chợ tự phát gần 1.500 m2 nằm ngay ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hoàng, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các tiểu thương tại Khu thương mại, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí ăn uống Minh Quân - Mỹ Hòa (gọi tắt là Khu thương mại Minh Quân - Mỹ Hòa), vốn đã được UBND tỉnh An Giang cho phép đầu tư.

Khu chợ tự phát ngay ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hoàng

TRẦN NGỌC

Theo ông Quân, tháng 2.2019, Trung tâm thương mại Mỹ Xuyên (TP.Long Xuyên) dừng hoạt động và có kế hoạch di dời đến vị trí khác nên Công ty Minh Quân - Mỹ Hòa gửi hồ sơ đến UBND tỉnh An Giang đề xuất thành lập Khu thương mại Minh Quân - Mỹ Hòa diện tích khoảng 3.000 m2 tại Khu đô thị Golden City (đường Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa). Được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, tháng 6.2019, Công ty Minh Quân - Mỹ Hòa đã xây dựng khu thương mại với 140 ki ốt, kết cấu tiền chế nhà, tổng diện tích 3.200 m2. Sau khi hoàn thành, có cả trăm tiểu thương đến thuê mua bán.

Ông Quân kể: “Tôi xây khu thương mại chi phí hơn 5 tỉ đồng xong thì tại khu đất liền kề, Công ty Lộc Tiến Phát Market thuê và cất dãy ki ốt trước mặt tiền khu của tôi rồi cho thuê. Do buôn bán ế ẩm nên nhiều tiểu thương của tôi đã trả lại mặt bằng, buộc tôi phải tháo dỡ diện tích khoảng 1.700 m2, giờ chỉ còn diện tích 1.500 m2. Tôi đã kêu cứu hết TP rồi đến tỉnh nhưng chưa có kết quả”.

Anh N.V.T (ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) cho biết: “Tôi thuê 12 ki ốt của Công ty Minh Quân - Mỹ Hòa bán quần áo, giày dép, nhưng chợ tự phát mọc lên phía trước đường chính nên ai cũng ghé vô chợ tự phát mua, ít đi ra phía sau chúng tôi mua. Khách ít quá nên buôn bán thua lỗ”.

Trao đổi PV Thanh Niên, ông Đào Minh Hồng, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP.Long Xuyên, cho biết ngày 4.5.2019, khi phát hiện khu chợ trái phép cất trước Khu thương mại dịch vụ Minh Quân - Mỹ Hòa, Đội QLTTĐT TP.Long Xuyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Mỹ Ly (57 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên), là người quản lý công trình sai phép nêu trên. Cụ thể, bà Ly cho xây 5 dãy ki ốt có diện tích 300 m2 trên 2 thửa đất 441, 442. Ngoài ra, tại khu đất liền kề 2 thửa đất nêu trên đã được cấp phép nhà ở riêng lẻ, bà Ly còn cất thêm 4 dãy ki ốt diện tích hơn 737 m2 và xây lối đi có diện tích 480 m2.

Với các sai phạm nêu trên, ngày 8.5.2019, bà Ly bị UBND TP.Long Xuyên xử phạt hành chính tổng số tiền 30 triệu đồng; đồng thời yêu cầu trong thời hạn 10 ngày phải tự tháo dỡ phần công trình sai phạm. Do bà Ly không tháo dỡ công trình, ngày 23.7.2019, UBND TP.Long Xuyên ra 2 quyết định thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng không phép, thời gian thực hiện 15 ngày.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm, sau khi quyết định cưỡng chế có hiệu lực, khu chợ tự phát diện tích gần 1.500 m2 vẫn tồn tại đối diện Khu trung tâm hành chính UBND TP.Long Xuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.