Cụm công nghiệp 11 năm là… bãi đất hoang

15/03/2022 03:54 GMT+7

Cụm công nghiệp Đông Gio Linh từng được kỳ vọng là điểm nhấn trong phát triển kinh tế ở khu vực phía đông của H.Gio Linh (Quảng Trị). Tuy nhiên, sau 11 năm, nơi đây vẫn chỉ là một bãi đất hoang...

Hơn chục năm, làm được mỗi… cái cổng

Dự án cụm công nghiệp Đông Gio Linh được UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định thành lập ngày 1.9.2011, triển khai tại địa bàn TT.Cửa Việt và xã Gio Việt (H.Gio Linh) với quy mô 70 ha, do Công ty Hoàng Khang (trụ sở đăng ký tại TP.HCM) thực hiện. Tổng vốn đầu tư dự án là 180 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Nhưng kể từ đó đến nay, “diện mạo” dự án vẫn chẳng thay đổi gì nhiều ngoài bãi đất trống trải dài được quây lại bởi hệ thống hàng rào sơ sài và bãi vật liệu tập kết ngổn ngang.

Sau 11 năm, cụm công nghiệp Đông Gio Linh mới làm được cái cổng

THANH LỘC

Có mặt tại dự án công nghiệp Đông Gio Linh vào những ngày đầu tháng 3, chúng tôi khá vất vả vì con đường dẫn vào dự án chưa xây dựng. Quang cảnh xung quanh rất sơ sài. Nếu không có tấm bảng “Cụm công nghiệp Đông Gio Linh” ở cổng, thì chẳng ai biết đây là cụm công nghiệp. Trên khu đất trống, có dựng 1 ngôi nhà điều hành tạm cũ nát, với cánh cửa gỉ sét và hệ thống hàng rào bằng bê tông chưa hoàn thiện.

Bà Lê Xoan, một người dân ở TT.Cửa Việt, cũng tỏ ra bực dọc khi so sánh tình cảnh mấy chục ha đất bỏ hoang ngay trước mắt, trong khi nhu cầu đất ở, đất sản xuất của người dân địa phương rất cao nhưng không có quỹ đất, phải đi nơi khác để mua. “Nếu nhà đầu tư không thực hiện thì thu hồi đất giao cho đơn vị khác. Hoặc cấp lại cho người dân định cư và sản xuất, chứ không thể để dự án “treo” mãi như thế này”, bà Xoan nói.

Địa phương sốt sắng, doanh nghiệp chây ỳ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, liên quan đến dự án này, chính quyền địa phương đã không ít lần nhượng bộ, hỗ trợ chủ đầu tư nhưng cuối cùng tiến độ vẫn không được như mong muốn. Tháng 5.2019, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 9.2020 đối với Công ty Hoàng Khang để thực hiện dự án và công ty này cam kết chậm nhất đến tháng 10.2021 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nếu đến mốc này mà công ty vẫn chưa hoàn thành dự án để đưa vào hoạt động, Sở TN-MT lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Tuy nhiên, sau đó công ty này vẫn không thực hiện đúng như cam kết.

Ngổn ngang bên trong cụm công nghiệp Đông Gio Linh

Ông Lê Ánh Hùng, Chủ tịch UBND xã Gio Việt, cho biết cụm công nghiệp từng được “tô vẽ” là sẽ giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động trên địa bàn xã Gio Việt và TT.Cửa Việt. Theo ông Hùng, xã hiện có 1.441 hộ/6.866 nhân khẩu nên quỹ đất đang thu hẹp dần. “Nhân dân bức xúc, chúng tôi cũng đã kiến nghị, gửi tờ trình lên cấp trên đề nghị trả lại đất của dự án để địa phương có quỹ đất xây dựng công trình công cộng hoặc phục vụ sản xuất”, ông Hùng nói.

Ông Trần Quang Trung, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, cho biết quá trình triển khai dự án gặp nhiều vấn đề về tiến độ, mục tiêu của dự án cũng không đáp ứng được yêu cầu của huyện. Sau này, UBND tỉnh đã có định hướng thu hồi 20 ha giao cho huyện để phát triển khu dân cư, 50 ha còn lại để doanh nghiệp triển khai dự án, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty này thực hiện theo đúng tiến độ. “Hiện Sở TN-MT đã đề nghị thu hồi một phần dự án do chậm tiến độ. Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và các nội dung nhà đầu tư đã cam kết (mà vẫn không đảm bảo tiến độ), chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt dự án”, ông Trung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.