Chờ tuyển Việt Nam thăng hoa và bùng nổ, đánh bại đội Trung Quốc

01/02/2022 12:22 GMT+7

HLV Park Hang-seo kỳ vọng vào 19 tối nay (1.2), tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc thật tốt, thi đấu tập trung tối đa để đánh bại đội Trung Quốc tại sân Mỹ Đình, mang lại niềm phấn khích tột độ cho người hâm mộ.

Khi chia sẻ với giới truyền thông cũng như trong các cuộc họp nội bộ của đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Trung Quốc, HLV Park Hang-seo luôn nhấn mạnh đến ý chí và tinh thần chiến đấu. Nhưng ông cũng khẳng định, trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc, yếu tố tinh thần chưa thể đủ để làm nên chiến thắng.

Hùng Dũng, Hồng Duy, Tiến Dũng có khả năng ra sân ngay từ đầu vào tối 1.2

MINH TÚ

Ông Park ca ngợi các cầu thủ Trung Quốc có những ưu điểm vượt trội về thể lực, thể hình, tư duy chiến thuật và sở hữu 1 lối chơi uyển chuyển, mạnh mẽ trong tấn công, đặc biệt là hai cánh đều rất lợi hại. Tuy nhiên, ông và các học trò cũng nhận ra rằng, đội bóng này không phải không có điểm yếu. Hệ thống phòng ngự của họ chưa có được sự an toàn cần thiết. Các hậu vệ biên vì tích cực tham gia tấn công nên có những thời điểm để lộ nhiều khoảng trống. Vấn đề còn lại là tuyển Việt Nam sẽ phải có phương án khai thác khoảng trống đó như thế nào để có được bàn thắng.

Hoàng Đức nếu đạt thể lực tốt, cũng sẽ có thể đá chính

MINH TÚ

HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Cả người Việt Nam và Trung Quốc đều đặc biệt coi trọng ngày mùng 1 Tết Âm lịch nên đội nào cũng muốn có được trọn vẹn 3 điểm vào tối nay. Nếu phân tích về khía cạnh tâm lý thì hai đội đều có áp lực như nhau. Chúng ta không còn theo đuổi mục đích dự World Cup 2022 sau 7 trận thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup nhưng dù có thể nào, việc ấp ủ ước vọng có được chiến thắng ở sân chơi này là điều cần thiết. Bởi nếu có được thế trận tốt, kết quả tốt, đội tuyển Việt Nam và ông Park sẽ có thêm niềm tin để hướng đến những thử thách mới trong năm mới.

Quá trình chiến thắng chấn thương gãy ống đồng của Đỗ Hùng Dũng

Với đội Trung Quốc, họ đang ở thế “còn nước còn tát”, sẽ quyết đấu với chúng ta để vớt vát cơ hội mong manh đi World Cup. Cả ta và họ đều có những khó khăn riêng, thuận lợi riêng. Đội nào biết cách giải tỏa áp lực, giải quyết khó khăn, phát huy ưu thế, mặt mạnh của mình và kèm may mắn, đội đó sẽ có được 1 trận đấu tốt”.

Thầy Park kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng

MINH TÚ

Cũng theo HLV Đoàn Minh Xương, đội Trung Quốc mới thay Ban huấn luyện nên “các cầu thủ Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tìm hiểu để thẩm thấu triết lý bóng đá của HLV Li Xiaopeng. Lối đá của Trung Quốc không phải quá đặc sắc nhưng đúng như ông Park nhận định, họ rất mạnh ở hành lang biên. Mọi tình huống tấn công của họ chủ yếu xuất phát từ cánh. Vậy nên, sức ép của chúng ta ở trận đấu tối nay dồn rất nhiều vào những tiền vệ và hậu vệ cánh. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam giữ được sự cân bằng đội hình thì sức ép này của đội bạn cũng vẫn có chìa khóa hữu hiệu để giải quyết”.

HLV Park Hang-seo yêu cầu đội tuyển Việt Nam khóa được 2 nhân tố có khả năng tạo ra sự bùng nổ cho Trung Quốc là tiền đạo Wu Lei và Zhang Yuning (cầu thủ này đã từng thi đấu trong đội hình U.22 Trung Quốc thua U.22 Việt Nam ở trận giao hữu tại Trung Quốc cách đây ít năm). Vì đối thủ cao to, chơi bóng bổng rất tốt nên các cầu thủ Việt Nam phải tìm mọi cách phong tỏa được những tình huống bóng dài, bóng bổng của đội bạn. Ông Park ra chỉ thị.

Wu Lei (số 7) đặc biệt lợi hại

MINH TÚ

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: “Tôi cho rằng, rất có thể ông Park sẽ bố trí tuyến giữa của Việt Nam với 3 tiền vệ gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải. Hải sẽ chơi nhô cao hơn 1 chút. Đây là 3 tiền vệ khéo léo, tinh tế, khả năng sáng tạo trong mỗi đường chuyền luôn là ưu thế nổi bật của họ. Kiểm soát được khu trung tuyến, tuyển Việt Nam sẽ chơi chủ động, chắc chắn, an toàn và biến hóa hơn.

Ở hai cánh, có thể ông Park sẽ sử dụng Tấn Tài (trái) và Hồng Duy (phải). Mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam, có lẽ thầy Park sẽ ưu tiên Công Phượng và Tiến Linh bởi đây không phải là trận đấu để thử nghiệm. Dù Tuấn Hải chơi khá ổn ở trận gặp Úc nhưng anh có thể chưa được sử dụng ngay ở hiệp 1. Tôi dự đoán kết quả hòa có tỷ số. Chúng ta hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thăng hoa và bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định của trận đấu”.

Dự kiến đội hình ra sân tối nay (tuyển Việt Nam mặc trang phục trắng, đội bạn mặc trang phục đỏ).

Đội Việt Nam: Thủ môn Nguyên Mạnh.

Hậu vệ: Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Chung, Hồng Duy, Tấn Tài.

Tiền vệ: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải.

Tiền đạo: Công Phượng, Tiến Linh.

Đội Trung Quốc: Thủ môn Yan Junling.

Hậu vệ: Zhu Chenjie, Jiang Guangtai, Zhang Linpeng, Wang Shenchao.

Tiền vệ: Wei Shihao, Wu Xi, Dai Weijun, Luo Guofu.

Tiền đạo: Wu Lei, Zhang Yuning.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.