Chợ vàng mã TP.HCM tấp nập trước lễ Vu lan

10/08/2022 11:31 GMT+7

Dịp lễ Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch), chợ Thiếc (Q.11, TP.HCM) luôn tấp nập khách đến mua vàng mã cúng rằm từ sáng đến chiều.

Theo những người bán hàng, thời điểm này vào năm ngoái nhiều người mất vì Covid-19 nên năm nay nhu cầu mua đồ cúng lễ tăng cao.

Theo ghi nhận, tại chợ “cõi âm”, nhiều cửa hàng bán đồ vàng mã bày biện đủ các sản phẩm từ tiền vàng, giấy tờ, vàng nén, nhang, đèn… đến các sản phẩm hiện đại như nhà lầu, ô tô, thuyền rồng, trực thăng… Dù đông nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng đợi nhân viên tìm đúng món cần mua và tính tiền.

Nhiều cửa hàng bán đồ vàng mã bày biện đủ các sản phẩm

Hương Nhi

"Căn nhà" có giá hơn 200.000 đồng.

Hương Nhi

Hương Nhi

Thế giới đồ vàng mã đủ loại đủ kiểu

Bà Nương Nữ (chủ sạp hàng bán đồ vàng mã quy mô nhất nhì chợ Thiếc) cho biết sau dịch Covid-19, kinh tế cũng khá khó khăn nên người tiêu dùng chủ yếu chỉ mua các loại mặt hàng quen thuộc như vàng mã, giấy tờ, nhang, đèn để cúng, còn các mặt hàng đắt tiền như xe máy, xe hơi, nhà lầu… bán chậm hơn.

"Xe hơi", "thuyền rồng"... bắt mắt.

Hương Nhi

Chị Đỗ Ngọc Linh (45 tuổi, chủ sạp) đang tính tiền cho khách.

Hương Nhi

Dù đông nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng đợi nhân viên tìm đúng món cần mua và tính tiền.

Hương Nhi

Chị Đỗ Ngọc Linh (45 tuổi, chủ một sạp hàng khác) chia sẻ: “Lượng bán ra nhiều. Nhìn chung các loại hàng cũng không tăng giá nhiều so với mọi năm”.

Anh Lê Nam (51 tuổi) là một khách sỉ quen thuộc của một sạp hàng trong khu chợ Thiếc. Anh cho hay năm nay lượng khách lẻ cao nên anh phải thường xuyên đến đây lấy hàng. “Khu chợ này lúc nào cũng tấp nập người là do có cả khách sỉ và khách lẻ. Ở đây bán với giá khá mềm nên được nhiều người đến mua”, anh Nam nói.

Nhiều đơn hàng sỉ liên tục được giao đi trong ngày.

Hương Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.