Cho vay 100 triệu, 'ép' con nợ trả 260 triệu tiền lãi, bị khởi tố

Cù Hiền
Cù Hiền
24/02/2023 19:47 GMT+7

Thấy có dấu hiệu của vụ việc cho vay lãi nặng, lực lượng chức năng đã điều tra và phát hiện Thành và Kiên đã cho chị Nguyễn Thị Hà vay 100 triệu đồng nhưng trong khoảng thời gian 10 tháng, các bị can đã ép chị Hà phải trả 260 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 24.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thành (33 tuổi, trú tại xã Kiến Quốc, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị khởi tố vì cho vay 100 triệu, "ép" con nợ trả 260 triệu tiền lãi - Ảnh 1.

Bị can Bùi Văn Thành tại cơ quan điều tra.

CACC

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng cũng triệu tập nhiều lần đối với Đào Văn Kiên (33 tuổi, trú tại H.Ninh Giang, Hải Dương) để điều tra nhưng Kiên đều vắng mặt tại nơi cư trú, hiện chưa xác định được Kiên đang ở đâu. Công an H.Ninh Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Kiên.

Theo hồ sơ vụ việc, thời gian gần đây, Công an H.Ninh Giang có thông tin về bị can Bùi Văn Thành và Đào Văn Kiên có biểu hiệu thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự xác minh.

Qua một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, khoảng đầu năm 2021 chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Kiến Quốc, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vay Thành và Kiên 100 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 1.2021 đến tháng 10.2022, Thành và Kiên đã thu của chị Hà hơn 260 triệu đồng tiền lãi.

Hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.