Chơi áp đảo nhưng tuyển Đức không thể thắng Hà Lan

30/03/2022 06:47 GMT+7

Đội tuyển Đức chơi áp đảo trước chủ nhà Hà Lan, nhưng do chủ quan nên họ bị cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận đấu giao hữu diễn ra rạng sáng nay.

Đức (áo đen) và Hà Lan bất phân thắng bại

AFP

Đá trên sân Hà Lan, nhưng tuyển Đức chơi hay hơn hẳn. Họ giành quyền kiểm soát bóng đến 68% và liên tục gây sức ép về khung thành đối thủ, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên.

Ưu thế vượt trội được đội quân của HLV Hansi Flick cụ thể bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1 với pha ghi bàn của Thomas Muller. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào giữa, hậu vệ Hà Lan phá bóng quá nhẹ đưa bóng đến chân Muller, giúp anh sút thủng lưới thủ môn Mark Flekken trong tư thế trống trải.

Có bàn thắng dẫn trước và thế trận hơn hẳn, những tưởng tuyển Đức sẽ dễ dàng thắng Hà Lan trên sân khách, thế nhưng do thiếu tập trung họ đã để cho đối thủ san bằng tỷ số.

Phút 68, từ pha tấn công trung lộ, hàng thủ Đức không kèm người để cho Denzel Dumfries đánh đầu nhả bóng lại cho Steven Bergwijn tung chân dứt điểm đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Denzel Dumfries (trái) tạo cơ hội có bàn san bằng tỷ số cho Hà Lan

AFP

Khoảng thời gian còn lại, Đức có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được đành hài lòng với kết quả hòa.

HLV Louis van Gaal tạm yên tâm với kết quả bất phân thắng bại trước tuyển Đức, nhưng muốn Hà Lan có thể chứng tỏ sức mạnh ở Vòng chung kết World Cup sắp tới, ắt hẳn ông còn rất nhiều việc để làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.