Chọn vị trí xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu

Nam Long
Nam Long
30/10/2022 07:17 GMT+7

Sở VH-TT-DL Trà Vinh vừa có báo cáo chọn địa điểm xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Viễn Châu.

Ngày 29.10, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Trà Vinh, cho biết đơn vị vừa có báo cáo chọn vị trí dự kiến xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu.

Sơ đồ vị trí dự kiến xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu

Nam Long

Trước đó, ngày 4.10, đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND TX.Duyên Hải, UBND xã Dân Thành tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại Nông trường 22.12 (tọa lạc xã Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh), nơi dự kiến xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu.

NSND Viễn Châu

Hoàng Kim

Tại buổi khảo sát, qua xem bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích 19,3 ha dự kiến kêu gọi đầu tư Dự án du lịch sinh thái, đoàn khảo sát thống nhất chọn vị trí tiếp giáp khu nhà trưng bày thuộc dự án Du lịch sinh thái 19,3 ha về hướng Đông, chiều ngang mặt tiền giáp đường huyện 81 là 249 m, chiều sâu vào tán rừng 200 m, với diện tích 4,97 ha dự kiến xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu.

Hiện, Sở VH-TT-DL Trà Vinh đã báo cáo về UBND tỉnh trình Ban thường vụ xem xét quyết định.

Soạn giả, NSND Viễn Châu tên thật Huỳnh Trí Bá (1923 - 2016) quê Trà Vinh. Ông là người mê cải lương vọng cổ, lên Sài Gòn lập nghiệp năm 18 tuổi, học đàn với các ban nhạc trứ danh, trở thành tay đàn nổi tiếng với nghệ danh Bảy Bá.

Năm 1950 ông viết kịch bản đầu tiên cho NSND Năm Châu, bắt đầu sự nghiệp “vua vọng cổ” với hơn 2.000 bài vọng cổ và khoảng 70 kịch bản cải lương.

Thuở đó, danh cầm Bảy Bá hợp cùng Năm Cơ (đờn sến), Văn Vĩ (ghi ta phím lõm) từng một thời làm dậy sóng sân khấu cải lương Sài Gòn. Năm 2008, danh cầm Bảy Bá được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; năm 2012, soạn giả Viễn Châu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Các tác phẩm xuất sắc của soạn giả, NSND Viễn Châu như: Tình anh bán chiếu, Tần Quỳnh khóc bạn, Võ Đông Sơ, Lá trầu xanh, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Đêm tàn bến Ngự, Hoa Mộc Lan, Tình mẫu tử, Hai nụ cười xuân, Ai điên ai tỉnh... và hàng loạt bài vọng cổ hài viết cho nghệ sĩ Văn Hường. Ông còn là người khai phá ra thể loại “tân cổ giao duyên”, đưa vọng cổ phát triển một cách ngoạn mục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.