Chồng sát hại vợ đang mang bầu 4 tháng vì không muốn vợ đi làm

Trần Cường
Trần Cường
14/08/2021 18:51 GMT+7

Thấy vợ mệt mỏi, Thảo bảo vợ nghỉ làm nhưng vợ không nghe, hai bên sau đó xảy ra to tiếng. Trong lúc bực tức, Thảo đã ra tay sát hại vợ.

Chiều 14.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an H.Tân Yên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thảo (34 tuổi, trú thôn Mỏi Sáng, xã Ngọc Lý, H.Tân Yên) để làm rõ hành vi "giết người".
Trước đó, khoảng 6 giờ 45 sáng cùng ngày, do mâu thuẫn, Thảo đã dùng dao nhọn đâm chết chị Nguyễn Thị X. (22 tuổi, vợ Thảo). Gây án xong, Thảo đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú.
Công an xã Ngọc Lý đã phối hợp với Công an H.Tân Yên bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lấy lời khai nghi phạm cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Thảo khai nhận, sáng 14.8, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi nên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Tuy nhiên, chị X. không đồng ý, nhất quyết muốn đi làm, nên hai vợ chồng to tiếng. Trong lúc bực tức, Thảo đã dùng dao đâm vợ mình tử vong.
Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm Thảo và vợ đã kết hôn được nhiều năm nay và có một con gái. Tại thời điểm xảy ra vụ án, vợ Thảo đang mang thai tháng thứ 4.
Công an H.Tân Yên đang tạm giữ Thảo để phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.