Chủ lực SEA Games 31 còn nguyên, HLV Gong Oh-kyun gạch tên ai khỏi U.23 Việt Nam?

30/05/2022 15:00 GMT+7

Hai ngày trước trận đấu đầu tiên gặp U.23 Thái Lan tại giải U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun đã quyết định gạch tên 2 cầu thủ khỏi danh sách đội U.23 Việt Nam.

Theo quy định của điều lệ giải U.23 châu Á 2022, mỗi đội được phép đăng ký 23 cầu thủ. Đội U.23 Việt Nam mang 25 cầu thủ sang UAE tập huấn và sau trận giao hữu thua U.23 UAE với tỷ số 0 - 3 cách đây 1 ngày, ông Gong đã chốt danh sách đăng ký. 2 cầu thủ bị loại gồm tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Vũ Minh Hiếu. Đây là 2 cầu thủ được sử dụng ở hiệp 2 trận giao hữu nói trên.

Gong Oh-kyun là ai mà được HLV Park Hang-seo giao quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

Đội U.23 Việt Nam đã sang Uzbekistan vào tối 29.5 với đầy đủ 25 cầu thủ nhưng 2 người bị loại vẫn được giữ lại làm cầu thủ dự bị.

Không còn các cầu thủ quá tuổi, trách nhiệm lớn đặt lên vai Nhâm Mạnh Dũng và đồng đội

VFF

Các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 vẫn là những chủ lực của đội như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng…

Chiều nay, đội U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Uzbekistan, nơi diễn ra vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Ngày 2.6, đội sẽ đấu trận đầu tiên gặp U.23 Thái Lan, ngày 5.6, gặp U.23 Hàn Quốc và ngày 8.6 gặp đội U.23 Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.