Chữ nào được Nhật Bản chọn là Hán tự của năm 2022?

13/12/2022 10:19 GMT+7

Trong một năm chứng kiến sự bùng nổ của xung đột Nga - Ukraine và nhiều cuộc khủng hoảng trên toàn cầu, lựa chọn của Nhật Bản có ý nghĩa biểu tượng rõ ràng.

Theo thông báo ngày 12.12 của Tổ chức Kiểm tra Năng lực Hán tự Nhật Bản, chữ Hán của năm 2022 là chữ "chiến" (trong "chiến tranh", "chiến đấu"), hãng thông tấn Kyodo cho hay.

Đây là lựa chọn của công chúng Nhật Bản trong lần thứ 28 cuộc bình chọn thường niên này diễn ra. Lựa chọn này được xem là phản ánh tâm trạng xã hội tại Nhật Bản trong một năm mà xung đột Nga - Ukraine đã dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng khác trên toàn cầu, chiếm lĩnh các mặt báo.

Tại Kyoto, nhà sư Seihan Mori của chùa Kiyomizu đã công bố kết quả bằng cách dùng bút lông thư pháp cỡ lớn viết chữ "chiến" lên một tờ giấy "washi" cao 1,5 mét và rộng 1,3 mét, tại ngôi chùa nổi tiếng.

Nhà sư Seihan Mori của chùa Kiyomizu viết chữ "chiến" hôm 12.12

chụp màn hình kyodo

Ở trong nước Nhật, chữ "chiến" cũng minh họa cho sự phấn khích của công chúng về những trận đấu kịch tính có sự tham gia của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản tại World Cup diễn ra ở Qatar từ cuối tháng 11. Các "chiến binh Samurai" cuối cùng đã dừng chân ở vòng 16 đội.

Việc lựa chọn chữ "chiến" cũng ám chỉ cuộc chiến hàng ngày của người dân Nhật Bản trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục khiến chi phí sinh hoạt gia tăng năm qua.

Năm ngoái, Hán tự (tức "kanji) của năm là chữ "kim", có nghĩa là vàng hoặc tiền, được chọn sau khi Nhật Bản giành được 27 huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo vào mùa hè.

Đây là lần thứ hai chữ "chiến" được chọn. Lần đầu chữ này được chọn là vào tháng 12.2001, sau vụ tấn công khủng bố 11.9 ở Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.