Chủ nhà Qatar thất vọng bị loại với thành tích ‘đội sổ’ trong lịch sử World Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 06:07 GMT+7

Chủ nhà Qatar đã chính thức bị loại ở vòng bảng World Cup 2022 dù vẫn còn 1 trận chưa đấu tại bảng A.

Sau 2 trận thua (0-2 trước Ecuador và 1-3 trước Senegal), Qatar đã chính thức bị loại ở vòng bảng bất chấp vẫn còn lượt trận cuối gặp Hà Lan ở bảng A vào ngày 29.11. Do chưa có điểm nào và Ecuador hòa Hà Lan 1-1 ở lượt trận thứ 2, đội bóng nước chủ nhà World Cup 2022 đã hết cơ hội tranh vé vào vòng 1/8.

Chủ nhà Qatar chính thức bị loại ở vòng bảng World Cup 2022

AFP

Theo đó, sau lượt trận thứ 2 bảng A, Hà Lan và Ecuador tạm chia sẻ 2 ngôi đầu khi có cùng 4 điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại, tiếp đến là Senegal (3 điểm) và Qatar (0 điểm).

Ở lượt cuối Ecuador và Senegal sẽ giáp mặt nhau, nên tuyển Hà Lan chỉ cần 1 điểm trước Qatar là giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Qatar dù có thắng Hà Lan cũng chỉ có 3 điểm nên sớm bị loại và trở thành chủ nhà thứ 2 trong lịch sử World Cup bị loại ở vòng bảng sau Nam Phi tại kỳ giải năm 2010.

Tuyển Qatar dường như choáng ngợp trong lần đầu dự World Cup

AFP

Đáng buồn hơn, Qatar - nhà vô địch châu Á, trở thành chủ nhà bị loại ở vòng bảng với thành tích tệ nhất lịch sử World Cup - chỉ sau 2 lượt trận đầu. Tại World Cup 2010, chủ nhà Nam Phi vẫn còn cạnh tranh vé đi tiếp ở lượt trận cuối vòng bảng. Tuyển Nam Phi đã hòa Mexico 1-1 trong trận mở màn, sau đó thua Uruguay 0-3 và đánh bại Pháp trong lượt trận cuối với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, chủ nhà Nam Phi chỉ đứng thứ 3, cùng có 4 điểm như Mexico nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng

Tiếc cho Qatar bởi họ đã đầu tư rất lớn cho World Cup 2022 nhưng sớm dừng cuộc chơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.