Báo chí Qatar 'chào thua' với khởi đầu ác mộng của đội nhà tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2022 22:49 GMT+7

Phương tiện truyền thông Qatar ngày 21.11 đã thất vọng tràn trề về màn trình diễn kém của đội tuyển quốc gia sau khi trận khai mạc World Cup 2022 kết thúc với thất bại 0-2 trước Ecuador.

Mọi hưng phấn từ lễ khai mạc ấn tượng sớm tan thành mây khói khi tuyển Qatar nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, dẫn đến hàng nghìn CĐV rời sân vận động Al Bayt trước khi trận đấu kết thúc.

Tuyển Qatar (áo đỏ) đã có màn trình diễn thất vọng ở trận khai mạc World Cup 2022

AFP

Trong khi báo chí Qatar ca ngợi lễ khai mạc, trong đó có diễn viên Mỹ Morgan Freeman và một người đàn ông Qatar bị khuyết tật nặng, họ lại chỉ trích đội bóng của HLV Felix Sanchez. Tờ báo Al Raya viết: “Maroons (biệt danh của tuyển Qatar) đã vấp ngã” và nói thêm: “Các cầu thủ của chúng tôi đã không thể hiện như mong muốn”.

Trong khi đó, tờ Al Watan đánh giá: "Tuyển quốc gia đã bỏ qua phần khai mạc. Đội của chúng tôi đã phải trả giá cho sự khởi đầu yếu ớt của mình. Họ không ở trạng thái tốt nhất, thậm chí không phải là tiêu chuẩn thông thường. Có vẻ như gánh nặng trách nhiệm và áp lực của World Cup và ngày khai mạc là một trở ngại đối với màn trình diễn của tất cả các cầu thủ".

Đó là một buổi tối nghiệt ngã đối với đội chủ nhà Qatar, khi nhà vô địch châu Á đã chuẩn bị cho thời khắc quan trọng của họ trong nhiều năm, được hỗ trợ bởi cơ sở vật chất và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đầy tốn kém.

Hàng nghìn CĐV Qatar đã sớm bỏ về khi đội nhà thi đấu quá tệ

AFP

Tuyển Ecuador đã có 1 bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trước khi Enner Valencia thực hiện quả phạt đền thành công và sau đó là một cú đánh đầu tinh tế, ấn định chiến thắng 2-0. Tuyển Qatar hầu như không đe dọa được ở phần sân đối thủ, kết thúc trận đấu mà không có cú sút trúng đích nào.

Tờ Gulf Times, một nhật báo bằng tiếng Anh, cho biết: “Qatar luôn được đánh giá cao nhưng cách họ gục ngã trước Ecuador sẽ khiến người hâm mộ quê nhà thất vọng. Ecuador - hạng 44 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA - chỉ hơn Qatar 6 bậc, nhưng đêm qua họ đã cho thấy bỏ xa nhà vô địch châu Á hàng dặm".

Tờ Qatar Tribune ca ngợi lễ khai mạc "phi thường" nhưng phàn nàn về "khởi đầu ác mộng" của đội tuyển, nhấn mạnh về hình ảnh đầy "lo lắng" của thủ môn Saad Al Sheeb. Còn tờ Al Sharq cho hay, người hâm mộ đã sớm rời sân vì họ không thể chịu được cảnh thua trận, nhưng nói thêm: “Người hâm mộ nên ủng hộ đội nhà trong trận đấu tiếp theo với Senegal cho đến giây phút cuối cùng". Tờ The Peninsula cho biết Qatar, đội chủ nhà đầu tiên để thua trận mở màn World Cup, phải đối mặt với một "nhiệm vụ khó khăn" ở bảng A, với các trận đấu tiếp theo gặp Senegal (ngày 25.11) và Hà Lan (29.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.