World Cup như ‘cái áo’ quá rộng với đội Qatar, liệu Iran có vào vết xe đổ?

21/11/2022 09:42 GMT+7

Đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau trong trận khai mạc World Cup 2022 và theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, người hâm mộ chờ đợi thêm nhiều trận cầu hấp dẫn tại Qatar.

Trọng tài người Ý Daniele Orsato - người được FIFA trao quyền bắt chính trận đấu đầu tiên của World Cup 2022, có lẽ khó hình dung, ông đã phải sử dụng đến sự trợ giúp của ‘người thân’ là các trợ lý trọng tài VAR sớm đến thế. Mới phút thứ 3, bàn thắng của đội Ecuador đã không được công nhận bởi tác giả của nó - Enner Valencia đã rơi vào thế việt vị. Nhưng cũng chả sao, Valencia vẫn quá dư thừa tài năng và…thời gian để tự biến mình thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với hai bàn tuyệt đẹp sau đó. Khi trận đấu chưa trôi đi được 45 phút.

Ecuador (áo vàng) chơi rất hay ở trận ra quân World Cup 2022

AFP

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét: “Thực ra, trận đấu đã sớm được an bài ngay ở hiệp 1 khi đội chủ nhà đã quá chới với trước một đối thủ mạnh như Ecuador. Không thể nói Qatar có sự chuẩn bị không tốt cho World Cup 2022 - tôi muốn nói đơn thuần về yếu tố chuyên môn, chứ không phải đề cập đến khâu tổ chức. Họ đã cố gắng ở mức cao nhất có thể với mong muốn tạo nên điều gì đó thật đặc biệt trong lần đầu có mặt ở World Cup. Nhưng rõ ràng, sân chơi này có vẻ như là cái áo quá rộng, quá khó cho Qatar. Mọi thứ nhanh chóng sụp đổ dù HLV Sanchez cũng đã nỗ lực đưa ra một số điều chỉnh, nhưng kinh nghiệm của các cầu thủ chưa đủ để lật ngược thế cờ”.

Harry Kane - trụ cột của tuyển Anh

REUTERS

Iran có trụ vững?

REUTERS

Cũng theo đánh giá của bình luận viên Quang Tùng, ở nhiều kỳ World Cup đã qua hay ở những giải đấu lớn khác, nhiều đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn sẽ gặp nhiều bất lợi về tâm lý nên chơi thường không được như ý trong trận đấu mở màn. Nhưng thực tế trận khai mạc World Cup 2022 đã chứng minh ngược lại. Đội giỏi hơn, hay hơn đã chiến thắng và không vấp phải bất kỳ vấn đề nào về tinh thần.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói tiếp: “Trận đấu kế tiếp của World Cup 2022 là cuộc đọ sức của đại diện đến từ châu Âu và một đội bóng châu Á vào 20 giờ ngày 21.11. Tôi cũng có linh cảm, tuyển Anh sẽ chơi hay hơn đối thủ của mình là Iran. Dù 6 trận gần đây tại giải UEFA Nations League nhóm A mùa 2022 - 2023, tuyển Anh có thành tích cũng không “lấp lánh” lắm khi thua 3 trận, hòa 3 trận. Nhưng đội bóng do HLV Gareth Southgate dẫn dắt vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đầu bảng B World Cup 2022.

Gặp đối thủ châu Á, đội Anh sẽ phát huy được thế mạnh của mình ở lối chơi khá đa dạng, có nhịp điệu và quan trọng là có được bàn thắng. Chúng ta kỳ vọng những nhân tố trẻ sẽ tỏa sáng như Jude Bellingham, Mason Mount, Foden. Có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nhưng có lẽ Iran sẽ khó kiếm điểm được ở trận này. Đội của HLV Carlo Queiroz có thể thua với tỷ số 0-2. Khán giả chờ đợi thêm nhiều trận đấu hấp dẫn, có tốc độ cao như trận khai mạc World Cup 2022 và trước mắt là hãy chờ xem đội Anh và đội Iran cống hiến những gì?”.

Liệu đội Iran có đi vào vết xe đổ như đội chủ nhà World Cup 2022 hay sẽ tạo bất ngờ lớn vào tối nay?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.