World Cup 2022: Tuyển Qatar lo ngại trở thành chủ nhà ‘đội sổ’ trong lịch sử

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2022 07:28 GMT+7

Đội chủ nhà Qatar đã gây thất vọng trong trận khai mạc World Cup 2022 với thất bại 0-2 trước Ecuador thuộc khuôn khổ bảng A kết thúc rạng sáng nay (21.11).

Sau lễ khai mạc ấn tượng, nước chủ nhà đã không thể tạo ra bất cứ điều gì ngoạn mục tương tự trên sân và bị đối thủ đến từ Nam Mỹ đánh bại dễ dàng. Tiền đạo Enner Valencia đã ghi cú đúp trong hiệp 1 cho Ecuador và Qatar gần như không có dấu hiệu lật ngược tình thế.

Chủ nhà Qatar (áo đỏ) thất vọng khi thua trận khai mạc World Cup 2022

AFP

Đội chủ nhà hiện đang xếp thứ 50 thế giới, trong khi Ecuador đứng thứ 44, nhưng khoảng cách về chất lượng giữa các đội có vẻ nhiều hơn 6 bậc xếp hạng.

Bản tin World Cup 21.11: Valencia xuất sắc giúp Ecuador thắng Qatar | Collina đề cao VAR

Sau trận thua hôm nay, Qatar sẽ gặp Senegal rồi đến Hà Lan và điều lo lắng ở Doha là sau màn trình diễn này, chắc hẳn là khi chi quá nhiều tiền để đăng cai World Cup 2022, đội tuyển quốc gia phải sớm chứng kiến đội nhà bị loại sớm ở vòng bảng.

Sau trận ra quân thất bại, đội bóng của HLV Felix Sanchez giờ đối mặt viễn cảnh được ghi vào lịch sử World Cup 2022 trong nỗi thất vọng. Nhà vô địch châu Á vẫn có thể chơi tốt trong các trận với Senegal và Hà Lan, nhưng nếu không, họ có nguy cơ trở thành nước chủ nhà World Cup có thành tích tệ nhất từ ​​trước đến nay. Chủ nhân hiện tại của thành tích tệ này là Nam Phi - là chủ nhà duy nhất không vượt qua được vòng bảng.

CĐV Qatar buồn khi chứng kiến đội nhà thất bại trước Ecuador trên sân Sân vận động Al-Bayt ở Al Khor

AFP

Tuyển Nam Phi đã hòa Mexico 1-1 trong trận mở màn World Cup 2010, sau đó thua Uruguay 0-3 và đánh bại Pháp (đội đã chắc chắn bị loại sau 2 lượt đầu) trong lượt trận cuối với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, chủ nhà Nam Phi chỉ về đứng thứ 3, cùng có 4 điểm như Mexico nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Uruguay nhất bảng.

Chắc hẳn Qatar đang hy vọng có thể phải tìm cách cải thiện sau màn trình diễn không tốt ở trận khai mạc nếu không muốn trở thành nước chủ nhà đầu tiên không giành được điểm nào ở vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.