Chủ nhân giải Nobel Hòa bình trắng án trốn thuế

18/01/2023 11:01 GMT+7

Hôm 18,1, nhà báo Philippines Maria Ressa và báo điện tử Rappler do bà sáng lập đã được tòa tuyên bố trắng án trong vụ kiện trốn thuế dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Nhà báo Maria Ressa vui mừng rời tòa ở thành phố Quezon, vùng thủ đô Manila hôm 18.1

AFP

Tòa án tại thành phố Quezon, vùng thủ đô Manila, phán quyết bà Ressa trắng án đối với toàn bộ 4 cáo buộc trốn thuế, theo Hãng tin AFP.

Nhà báo Ressa vẫn còn đối mặt 3 cáo buộc hình sự khác, trong đó có tội phỉ báng trên mạng với mức án gần 7 năm tù giam.

“Hôm nay, sự thật chiến thắng”, bà Ressa nói trước các nhà báo tập trung bên ngoài tòa án ở Manila.

Bà nhấn mạnh cáo buộc trốn thuế nhằm vào mình và báo mạng Rappler xuất phát từ động cơ chính trị.

Bà Ressa được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2021 vì những nỗ lực bảo vệ tự do ngôn luận tại Philippines. Bà thành lập Rappler vào năm 2012 và báo điện tử này được biết đến rộng rãi về những thông tin về cuộc chiến chống ma túy bị lên án dưới thời Tổng thống Duterte.

Trước câu hỏi liệu quyết định của tòa án có ý nghĩa gì, bà Ressa nói đó chính là “hy vọng”.

Bất chấp phán quyết mới nhất, tương lai của báo điện tử Rappler vẫn còn mịt mờ.

Tờ báo tiếp tục đấu tranh nhằm lật lại quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (PSEC), theo đó rút giấy phép hoạt động của Rappler từ năm 2018 vì báo này vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài.

PSEC cáo buộc công ty mẹ của Rappler cố tình tạo ra vỏ bọc để che đậy khoản đầu tư từ một nguồn nước ngoài. Các công ty truyền thông đại chúng tại Philippines bị cấm có chủ sở hữu là người nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.