Chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm nay bị tố quấy rối tình dục nhiều sinh viên

18/12/2022 11:02 GMT+7

Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2022 Philip Dybvig, giáo sư ngân hàng và tài chính của Đại học bang Washington ở St. Louis hơn 30 năm, đang đối mặt nhiều cáo buộc quấy rối tình dục, buộc trường đại học phải mở cuộc điều tra.

Giáo sư Philip Dybvig

Đại học Washington ở St.Louis

Hãng Bloomberg News hôm 16.12 cho hay đã tiếp xúc 7 cựu sinh viên tố cáo ông Dybvig quấy rối tình dục, bao gồm sờ soạng và hôn hít.

Đại học bang Washington ở St. Louis đang mở cuộc điều tra vụ việc, và Title IX, văn phòng xử lý các vụ kiện quấy rối tình dục, đã yêu cầu ông Dybvig lên làm việc.

Cáo buộc ban đầu chỉ xuất phát từ một cựu sinh viên, trước khi những người khác gia nhập. Toàn bộ cựu sinh viên tố cáo giáo sư quấy rối đều là du học sinh, trong số này có du học sinh Trung Quốc, và chưa người nào từng tố giác ông Dybvig với văn phòng Title IX trước đó.

Giáo sư Dybvig, 67 tuổi, đã trở thành một trong các chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm nay, cùng với giáo sư Douglas Diamond của Đại học Chicago và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke.

Lịch sử giải thưởng Nobel: Có thể bạn chưa biết

Thời gian công tác của giáo sư Dybvig bắt đầu từ cuối thập niên 1980, và ông từng giảng dạy tại một số đại học khác ở Mỹ và Trung Quốc.

Một cựu sinh viên kể lại ông Dybvig đã gửi tin nhắn qua Facebook với nội dung “nhớ nụ cười” của cô, và vị giáo sư từng kéo cô ngồi lên đùi chụp ảnh chụp trong sự kiện chào đón tân sinh viên năm 2011.

Một người khác kể với Bloomberg News rằng ông Dybvig cứ nắm tay cô không chịu buông trong lúc chỉ có hai người. Còn một người tố cáo ông bất ngờ hôn vào cổ cô dù cô không đồng thuận.

Các cáo buộc kéo dài ít nhất 1 thập niên và lần gần nhất được cho diễn ra trong năm nay.

Trong khi đó, luật sư đại diện ông Dybvig cho biết vị giáo sư bác bỏ bất kỳ hành vi hoặc tiếp xúc không phù hợp nào đối với các sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.