Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 chuyên gia về ngân hàng, khủng hoảng tài chính

Khánh An
Khánh An
10/10/2022 16:58 GMT+7

Giải Nobel Kinh tế 2022 được trao cho 3 nhà kinh tế học người Mỹ về những nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng và khủng hoảng tài chính.

Ba nhà kinh tế học Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2022

ủy ban Nobel

Viện Hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển chiều 10.10 công bố 3 nhà kinh tế học Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2022 liên quan những đóng góp kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng và về khủng hoảng tài chính.

Năm nay, giải thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển (21 tỉ đồng) được trao cho các nhà kinh tế học Ben Bernanke (69 tuổi) là cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và đang làm việc tại Viện Brookings, Douglas Diamond (69 tuổi) tại Đại học Chicago và Philip Dybvig (67 tuổi) tại Đại học Washington ở St. Louis.

Ben S. Bernanke tại Viện Brookings, Douglas W. Diamond tại Đại học Chicago và Philip H. Dybvig tại Đại học Washington ở St. Louis.

Theo Ủy ban Nobel, các nhà kinh tế học trên đã góp phần cải thiện đáng kể những hiểu biết về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong khủng hoảng tài chính.

Một phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của họ là về việc vì sao việc tránh sự sụp đổ của các ngân hàng có ý nghĩa trọng yếu.

Lịch sử giải thưởng Nobel: Có thể bạn chưa biết

Có tên gọi đầy đủ là Giải thưởng của Sveriges Riksbank (Ngân hàng Trung ương Thụy Điển) dành cho Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, giải Nobel Kinh tế không nằm trong hệ thống 5 giải Nobel được lập theo di nguyện của nhà khoa học người Thụy Điển này vào năm 1895.

Giải thưởng do Sveriges Riksbank sáng lập và tài trợ bắt đầu từ năm 1968 để kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng này và cũng để tưởng nhớ ông Alfred Nobel.

Từ năm 1969 tới năm 2021, đã có 53 giải Nobel Kinh tế được trao cho 89 người, trong đó chỉ có 2 phụ nữ và là giải Nobel có tỷ lệ nữ giới được vinh danh ít nhất.

Người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải thưởng danh giá này là bà Esther Duflo (khi đó 46 tuổi), trong khi người cao tuổi nhất từng được vinh danh là nhà kinh tế học Leonid Hurwicz (ở tuổi 90).

Ngoài bà Duflo, một nhà kinh tế học nữ khác từng đoạt giải Nobel kinh tế trước đây là bà Elinor Ostrom (năm 2009).

Giải Nobel Kinh tế năm 2021 được trao cho 3 nhà kinh tế, chia đều làm 2 phần. Phần đầu tiên thuộc về nhà kinh tế người Canada David Card là giáo sư Đại học California, vì những đóng góp cho kinh tế học lao động.

Phần còn lại thuộc về 2 nhà kinh tế người Mỹ Joshua D.Angrist của Viện Công nghệ Massachusetts và Guido W.Imbens của Đại học Stanford nhờ những đóng góp về phương pháp luận trong việc phân tích quan hệ nhân quả.

Từ năm 1969 tới năm 2021, đã có 53 giải Nobel Kinh tế được trao cho 89 người. Người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải thưởng danh giá này là bà Esther Duflo (khi đó 46 tuổi), trong khi người cao tuổi nhất từng được vinh danh là nhà kinh tế học Leonid Hurwicz (ở tuổi 90).

Ngoài bà Duflo, một nhà kinh tế học nữ khác từng đoạt giải Nobel kinh tế trước đây là bà Elinor Ostrom (năm 2009).

Giải Nobel Kinh tế năm 2021 được trao cho 3 nhà kinh tế, chia đều làm 2 phần. Phần đầu tiên thuộc về nhà kinh tế người Canada David Card là giáo sư Đại học California, vì những đóng góp cho kinh tế học lao động.

Phần còn lại thuộc về 2 nhà kinh tế người Mỹ Joshua D.Angrist của Viện Công nghệ Massachusetts và Guido W.Imbens của Đại học Stanford nhờ những đóng góp về phương pháp luận trong việc phân tích quan hệ nhân quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.