Chủ nhân hit 'Mình cưới nhau đi' đạt 230 triệu lượt xem trên YouTube là ai?

18/11/2022 12:40 GMT+7

Sau thành công của Mình cưới nhau đi , dù được mời biểu diễn nhiều hơn song Huỳnh James và Pjnboys vẫn áp lực tài chính để làm sản phẩm mới .

Chân dung Huỳnh James và Pjnboys - hai rapper đứng sau thành công của Mình cưới nhau đi

NVCC

Huỳnh James (Huỳnh Đắc Bình) và Pjnboys (Nguyễn Trung Hiếu) là bộ đôi rapper sở hữu hàng loạt bản hit như Cho họ ghét đi em, Thập Tam Muội, Dân biển mà. Trong đó, Mình cưới nhau đi trở thành ca khúc được cư dân mạng đặc biệt quan tâm nhờ giai điệu bắt tai, nội dung gần gũi. Hiện tại, bài hát này đã cán mốc 230 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Trước đây, Huỳnh James và Pjnboys làm nhạc với nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”. Khi đã có hit và là hai tên tuổi đắt show, bộ đôi vẫn không tránh khỏi áp lực tìm chi phí đầu tư cho sản phẩm. Cả hai vui vẻ nói: “Chúng tôi làm nhạc vì đam mê và vì tiền nữa chứ, có tiền mới tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm sau được. Giá cát-sê có cao hơn hồi mới được nhiều người biết đến một chút, nhưng mà giá học sinh, sinh viên thôi”.

Huỳnh James và Pjnboys áp lực tài chính để đầu tư cho sản phẩm mới

NVCC

Sau thành công của Mình cưới nhau đi, Huỳnh James và Pjnboys tiếp tục bắt tay cùng Dilan Vũ trình làng bài hát Cưới vợ miền Tây, lấy ý tưởng từ những chuyến đi diễn của mình. Bộ đôi kể họ nhận được sự đón nhận và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại miền Tây, giúp bản thân thăng hoa hơn khi biểu diễn. Do đó, Huỳnh James và Pjnboys xem sản phẩm âm nhạc này là món quà dành tặng người dân, lan tỏa thông điệp tươi vui, tích cực.

“Chúng tôi muốn lan rộng sự hạnh phúc này đến mọi người khi nghe bài nhạc không chỉ ở miền Tây mà cho tất cả những ai nghe được. Bài này nó giống như là một phiên bản khác của Mình cưới nhau đi mà hai anh em đã ra mắt, nhưng chúng tôi không muốn nó đứng sau “cái bóng” của bản hit trước đó, mà sẽ có sự khác biệt”, bộ đôi chia sẻ.

Hai rapper phải cân nhắc khi viết lời cho ca khúc để tránh trường hợp phản cảm

NVCC

Dù có những thành công nhất định song Huỳnh James và Pjnboys vẫn bị nhận xét là âm nhạc bình dân. Nói về điều này, cả hai bày tỏ: “Chúng tôi vốn xuất thân là người con miền biển. Đặc trưng ở nơi đây là dân dã và chất phát, cũng như màu nhạc của hai anh em tôi là phóng khoáng, gần gũi với mọi người. Nên nói âm nhạc bình dân là khá đúng nhưng chưa đủ, trong bình dân có sự hào sảng và phóng khoáng mới đúng chất nhạc của chúng tôi”.

Đồng thời, bộ đôi chia sẻ thêm khi ra ca khúc mới, họ không ngại lắng nghe những lời chê bai để thay đổi nhưng “không đánh mất cái tôi nghệ sĩ của mình”. Hai rapper khẳng định không hề tổn thương trước những bình luận tiêu cực vì: “Những người yêu mến Huỳnh James và Pjnboys là từ sự chân chất, thẳng tính, bình dân của chúng tôi, của âm nhạc lẫn trong cuộc sống. Nhạc bình dân nói đúng thực tế cuộc sống chứ không hề bình thường”.

Âm nhạc underground luôn có những đề tài nhạy cảm và ca từ kén người nghe. Để cân bằng được sự sáng tạo và đúng chuẩn mực đại chúng, Huỳnh James và Pjnboys phải cân đo đong đếm ngôn từ do mình viết ra. Thông thường, cả hai chọn cách nói giảm, nói tránh hoặc châm biếm, tạo yếu tố hài hước. “Chúng tôi chỉ tiết chế từ ngữ để không quá phản cảm thôi, còn nhạc của Huỳnh James và Pjnboys thì không có một chuẩn mực nhất định nào cả", hai rapper chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.