Chủ quan khi bị muỗi đốt, cô gái phải cắt bỏ tứ chi

Trà Linh
Trà Linh
30/03/2023 21:22 GMT+7

Một nữ vũ công người Anh đã phải cắt bỏ tứ chi vì nhiễm trùng huyết sau khi bị muỗi đốt.

Tờ Daily Mail đưa tin cô Tatiana Timon (35 tuổi, sống tại Anh) đã mắc phải một dạng sốt rét chết người, sau chuyến du lịch 10 ngày đến Angola.

Trước đó, cô Timon trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và cảm thấy yếu đi nhanh chóng. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Chủ quan khi bị muỗi đốt, cô gái phải cắt bỏ tứ chi - Ảnh 1.

Một cô gái đã mắc phải một dạng sốt rét chết người, sau chuyến du lịch 10 ngày đến Angola

Shutterstock

Tại đây, cô được chẩn đoán mắc phải bệnh sốt rét nguy hiểm và đã gây nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành gây mê sâu và cắt bỏ tứ chi để ngăn máu độc lan đến các cơ quan quan trọng, cứu mạng bệnh nhân.

"Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tôi biết mình đang ở trong viện và nhận ra có điều gì đó đã xảy ra với mình, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nó tồi tệ như vậy", cô Timon nói.

Chia sẻ về việc vì sao đã bỏ qua những dấu hiệu ban đầu và tiến hành điều trị trễ, Timon giải thích rằng do cô quá tập trung vào Covid-19 mà không nghiên cứu đến bệnh sốt rét.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sốt rét là một căn bệnh lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi cái Anopheles mang sẵn mầm bệnh. Phần lớn các trường hợp mắc sốt rét được phát hiện ở châu Phi, phía nam sa mạc Sahara.

Nếu không chữa trị kịp thời, sốt rét có thể gây biến chứng nặng hoặc tử vong. Các triệu chứng đầu tiên của sốt rét gồm sốt, nhức đầu và ớn lạnh, thường xuất hiện trong vòng 10-15 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt.

Cũng theo WHO, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị. Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu sức khỏe nào bất thường sau khi bị muỗi đốt thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.