Chủ sở hữu kem Tràng Tiền gây thương nhớ cho nhiều người ngập trong thua lỗ

Mai Phương
Mai Phương
10/09/2022 08:01 GMT+7

Công ty sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền ở Hà Nội và bánh Girval ở TP.HCM cùng nhiếu khách sạn, resort 4 - 5 sao khác liên tục báo lỗ.

Người dân Hà Nội hay nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội đều được tư vấn phải ghé qua kem Tràng Tiền để thưởng thức một cây kem cốm hay đậu xanh... Thậm chí vẫn còn câu nói vui "Phi thực kem Tràng Tiền bất thành người Hà Nội". Hương vị kem Tràng Tiền được xem là gây thương nhớ cho những người dân nơi đây hay những người đã từng đặt chân đến thủ đô. Chính vì vậy đây là một địa điểm luôn thu hút khá đông du khách lẫn người bản địa. Hay hãng bánh Girval ở TP.HCM cũng là một cái tên quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng, chủ sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền và bánh Girval đang chìm ngập trong thua lỗ.

Chủ sở hữu kem Tràng Tiền liên tục thua lỗ

WEBSITE

Công ty CP Khách sạn Dịch vụ OCH (OCH) - mới đây được đổi tên thành Công ty CP One Capital Hospitality - là ông chủ của hai thương hiệu nói trên cùng chuỗi resort, khách sạn cao cấp như Sunrise Nha Trang, Sunrise Hội An, Starcity Nha Trang, Starcity Airport Ho Chi Minh City và Starcity Tây Hồ (Hà Nội). Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, công ty có doanh thu hơn 246 tỉ đồng nhưng vẫn bị âm 42,6 tỉ đồng. Tổng cộng số lỗ lũy kế đến hết tháng 6/2022 là hơn 862,6 tỉ đồng.

Thị trường kem được dự báo vẫn tăng trưởng cao

M.P

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, ban lãnh đạo công ty cho biết thị trường kem được dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng 8,2% về doanh thu trong giai đoạn 2022-2027. Trong đó, dòng kem truyền thống mang thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng 7-10%. Tại lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng, OCH đang đẩy nhanh triển khai việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục nội thất, ngoại thất tại khách sạn Starcity Nha Trang nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn... Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2022 với tổng doanh thu gần 1.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 54 tỉ đồng. Thế nhưng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa qua vẫn là con số âm khiến cổ đông thất vọng.

Đầu tháng 6, cổ phiếu OCH đã bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch và chỉ được phép mua bán trong phiên thứ 6 hàng tuần vì chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

OCH vốn là công ty con thuộc Tập đoàn Đại Dương của ông Hà Văn Thắm. Hiện Tập đoàn Đại Dương - OceanGroup (OGC) đang là công ty mẹ nắm gần 60% vốn tại OCH. Tình hình kinh doanh của OGC cũng "bết bát" như OCH trong những năm gần đây. Đầu năm nay, "ông chủ" mới của Tập đoàn Đại Dương là IDS Equity Holdings cũng bắt đầu tham gia vào hoạt động và đưa ra quyết định đổi tên OCH thành Công ty CP One Capital Hospitality.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.