Chủ tịch AFC: 'Bóng đá Việt Nam đã tạo nên dấu ấn lịch sử'

03/11/2022 17:07 GMT+7

Trước khi Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ông Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã có đánh giá tổng quan về chặng đường 4 năm (2018-2022) của bóng đá Việt Nam.

Toàn văn của chủ tịch AFC - ông Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa như sau: "Tôi rất vui mừng và mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình bóng đá Việt Nam, nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 9 VFF năm 2022. Một điều không thể phủ nhận rằng, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ trên tất cả các phương diện trong những năm gần đây.

VFF đã thực hiện được những kỳ vọng của AFC, đảm bảo sự thành công cho các đội bóng và cầu thủ theo tầm nhìn và sứ mệnh của bóng đá châu Á. Bóng đá nam Việt Nam đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại cuối cùng khu vực châu Á World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây

MINH TÚ

Càng ấn tượng hơn khi thành công này đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua, từ lần đầu tiên lọt vào tứ kết AFC Asian Cup ở UAE năm 2019 cho tới thành tích á quân tại VCK U.23 châu Á, Trung Quốc năm 2018. Tương tự, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã làm nên lịch sử tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á khi lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023. Trên đấu trường thế giới, đội tuyển futsal Việt Nam lần thứ 2 giành quyền thi đấu VCK Futsal World Cup ở Lithuania 2021. Đội tuyển U.20 Việt Nam cũng xuất sắc giành tấm vé tới VCK U.20 World Cup ở Hàn Quốc năm 2017.

Đồng thời, bóng đá nam và nữ Việt Nam cũng đạt được thành tích đáng kể tại đấu trường khu vực khi cùng giành huy chương vàng tại SEA Games 31, kỳ đại hội mà Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò là nước chủ nhà. Thành công của bóng đá đỉnh cao xuất phát từ sự phát triển của công tác đào tạo trẻ và hệ thống huấn luyện. Tôi rất vui mừng khi VFF được công nhận là thành viên chính thức của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC (AFC Elite youth scheme) và trở thành thành viên hạng A theo Quy ước huấn luyện AFC (AFC Coaching Convention).

Tôi rất hoan nghênh sự tiến bộ của VFF trong việc tăng cường tính chuyên nghiệp hóa các giải đấu quốc nội, nâng cao trình độ thi đấu và tạo nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường quốc tế cho các đội bóng trẻ. Những thành công này là minh chứng cho tầm nhìn và định hướng rõ ràng của các chiến lược gia từ quá khứ đến hiện tại, trong đó có người bạn đáng mến của tôi - Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, các thành viên Ban Chấp hành VFF và sức mạnh đoàn kết của tập thể VFF.

AFC đã và đang hỗ trợ VFF qua nhiều dự án nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng vận hành bóng đá. Tôi khẳng định rằng, AFC sẽ tiếp tục đồng hành và duy trì sự hỗ trợ đối với bóng đá Việt Nam. Thay mặt AFC, tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực của VFF và gia đình bóng đá Việt Nam, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nền tảng bóng đá Việt Nam, từ đó mở ra những thành công hơn nữa trong thời gian tới. Xin cảm ơn và chúc Đại hội thành công".

Chủ tịch AFC - ông Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa

AFC

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), AFC và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), các tổ chức này sẽ cử các đoàn công tác tới tham dự trực tiếp Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026). Các đoàn công tác quốc tế sẽ đến Hà Nội trong ngày 4 và 5.11.2022.

Trong nhiệm kỳ 8, VFF đã chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác và mối quan hệ giữa VFF với các tổ chức quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới. Chủ trương này đã giúp hình ảnh của bóng đá Việt Nam ngày càng có vị thế hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Việc FIFA, AFC, AFF đều cử các đoàn công tác đến tham dự Đại hội VFF khóa 9 cho thấy các tổ chức bóng đá quốc tế rất quan tâm đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.