'Người không phổi' U.20 Việt Nam đặt mục tiêu bất ngờ ở giải châu Á

03/11/2022 09:54 GMT+7

Vua phá lưới giải hạng nhất Nguyễn Thanh Nhàn muốn cùng U.20 Việt Nam tiến sâu tại VCK U.20 châu Á diễn ra ở Uzbekistan vào năm 2023.

Bàn thắng bằng lưng của Thanh Nhàn ở vòng loại U.20 châu Á

Trên trang chủ của CLB Phố Hiến, cầu thủ có biệt danh "Người không phổi" chia sẻ: "Nếu tiếp tục được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội khoác áo U.20 Việt Nam dự VCK U.20 châu Á 2023, tôi muốn cùng các đồng đội giành quyền vào chơi vòng tứ kết hoặc bán kết và có thể là mục tiêu xa hơn".

Theo kết quả bốc thăm, U.20 Việt Nam nằm cùng bảng với U.20 Úc, U.20 Iran và U.20 Qatar. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam rơi vào một bảng đấu khó. Có thể nói, mục tiêu mà Thanh Nhàn đặt ra là thử thách lớn đối với các chàng trai áo đỏ. Tuy nhiên, trong bóng đá, không có gì là không thể xảy ra, đặc biệt là ở các cấp độ trẻ. Hơn nữa, U.20 Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ vô cùng tài năng. Bên cạnh Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vỹ Hào... cũng là những gương mặt sáng giá của bóng đá Việt Nam.

VCK U.20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 18.3.2023 tại Uzbekistan. Giải đấu này cũng chính là vòng loại cho U.20 World Cup 2023. Chính vì vậy, nếu xuất sắc hoàn thành được mục tiêu vào bán kết như Thanh Nhàn đã đặt ra, U.20 Việt Nam sẽ góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U.20 - VCK U.20 World Cup diễn ra ở Indonesia. Trước đó, bóng đá Việt Nam từng có lần đầu tiên dự World Cup vào năm 2017 với lứa cầu thủ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, thủ môn Bùi Tiến Dũng... dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thanh Nhàn (11) là nhân tố quan trọng của U.20 Việt Nam

vff

Tại vòng loại U.20 châu Á 2023 vừa qua, Nguyễn Thanh Nhàn đóng góp 1 pha lập công bằng... lưng trong chiến thắng đậm 4-0 của U.20 Việt Nam trước Timor Leste. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 2003 còn có vai trò quan trọng trong lối chơi của "Đoàn quân sao vàng". Anh hoạt động xông xáo, là mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh trái trong sơ đồ chiến thuật của HLV Đinh Thế Nam.

Ở cấp độ CLB, Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ trẻ nhất của CLB Phố Hiến đá giải hạng nhất. Tiền đạo sinh năm 2003 là nhân tố trụ cột và giúp đội thi đấu tốt trong giai đoạn đầu khi liên tục đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở giai đoạn giữa và cuối mùa giải, CLB Phố Hiến có phần bị hụt hơi, một phần là do đội hình quá non nớt với nhiều cầu thủ trẻ nên chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên tổng số 12 đội. Mặc dù vậy, chân sút 19 tuổi vẫn duy trì phong độ cao và trở thành Vua phá lưới giải hạng nhất với 10 bàn thắng.

Thanh Nhàn là Vua phá lưới giải hạng nhất với 10 bàn thắng

clb phố hiến

"Không thể lên hạng là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất sau một mùa giải mình và đồng đội đã nỗ lực. Tuy nhiên sau mỗi lần đánh rơi chiến thắng, chúng tôi lại có những bài học. Giá như chúng tôi đủ chín chắn hơn, được đàn anh dìu dắt thì mọi chuyện đã khác", tiền đạo của U.20 Việt Nam chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.