Chủ tịch đội TP.HCM bực tức, HLV Trương Việt Hoàng phân trần

26/08/2022 21:17 GMT+7

Kết thúc trận đấu vòng 14 V-League 2022 tối 26.8 trên sân Lạch Tray, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng đã chạy xuống sân và lớn tiếng với BHL cũng như cầu thủ vì sự phối hợp thiếu kinh nghiệm ở những phút cuối trận.

Theo ông Hữu Thắng, trong lúc đội đang bị dẫn 3-4 và thời gian không còn nhiều, các cầu thủ TP.HCM cần thực hiện quả ném biên nhanh hơn và chuyền bóng dài vào trong vòng cấm đội Hải Phòng, thay vì phối hợp ngắn như đã diễn ra.

HLV Trương Việt Hoàng còn nhiều điều phải làm với đội TP.HCM

Minh Tú

Có vẻ, ông Hữu Thắng cũng không hài lòng khi các thành viên BHL đội TP.HCM không ra sát biên nhắc cầu thủ mình làm như vậy. Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận các cầu thủ của mình đã thiếu kinh nghiệm và sự nổi giận của Chủ tịch đội bóng là đúng.

Ngoài vấn đề này, HLV Trương Việt Hoàng còn cho rằng sự tập trung của các cầu thủ ở đầu các hiệp đấu là chưa tốt. Điều đó khiến đội chủ nhà có những bàn thắng khá dễ dàng.

Lee Nguyễn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh của đội Hải Phòng

Minh TÚ

HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Hàng thủ là vấn đề tôi cần cải thiện. Dù sao tôi cũng chưa hiểu hết khả năng của các cầu thủ vì mới nắm đội. Chúng tôi cần thời gian. Các cầu thủ cũng cần thích nghi với ý đồ chơi kiểm soát bóng của tôi. Điều đáng mừng là tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn”.

Với đội Hải Phòng, sự chủ quan khiến trận đấu của họ trên sân Lạch Tray khó khăn hơn rất nhiều ở 20 phút cuối trận. Trợ lý Đặng Văn Thành thừa nhận cả đội có đôi chút chủ quan và điều này cần phải cải thiện trong thời gian tới.

CLB Hải Phòng đã để thua đến 3 bàn ở trận đấu này với một hàng thủ toàn cầu thủ nội. Tuy nhiên, trợ lý Đặng Văn Thành vẫn khẳng định, các cầu thủ ở hàng hậu vệ chơi tốt, không cần thiết phải kéo Mpande về như trước.

Hải Phòng có chiến thắng quan trọng trên sân nhà

Minh Tú

Quả thật, với việc đẩy Mpande lên cao đá cặp với Rimario, sức tấn công của đội Hải Phòng là rất khủng khiếp. Bộ đôi này đã ghi mỗi người 2 bàn thắng ở trận đấu vừa qua, tất cả đều là những bàn thắng đẳng cấp.

Thắng trận này, đội Hải Phòng đã vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng V-League 2022 sau 14 vòng đấu. Đây là bước đệm quan trọng để họ tự tin vượt qua 2 trận sân khách tới trong bối cảnh HLV Chu Đình Nghiêm vắng mặt vì bận học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.