Chủ tịch FAT yêu cầu U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ đoạt HCV SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
26/04/2023 09:51 GMT+7

Trong ngày kỷ niệm 107 năm thành lập Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm qua 25.4, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung đã ra lệnh đội tuyển U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ phải đoạt 2 HCV SEA Games 32.

"Môn bóng đá tại các kỳ SEA Games luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ Thái Lan. Do đó, không khác gì ở các kỳ trước, mục tiêu ở kỳ SEA Games 32 này với đội tuyển nam U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ Thái Lan đều phải nỗ lực để giành cả 2 HCV", ông Somyot Poompanmoung nói với báo chí Thái Lan, cũng trong ngày ra mắt trụ sở văn phòng làm việc mới của FAT hôm 25.4.

Chủ tịch FAT ‘ra lệnh’ U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan trong ngày hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32

FAT

Bóng đá nam và nữ Thái Lan ở các kỳ SEA Games gần đây đều thua bóng đá Việt Nam. Với bóng đá nam, lần gần nhất Thái Lan đoạt HCV SEA Games là năm 2017 tại Malaysia. Trong 2 kỳ gần đây năm 2019 tại Philippines và 2021 (đấu lại tháng 5.2022) tại Hà Nội, các đội tuyển trẻ Việt Nam đều liên tiếp đoạt HCV. Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Hà Nội ngày 22.5.2022, đội tuyển U.23 Việt Nam khi đó dưới thời HLV Park Hang-seo đã thắng U.23 Thái Lan 1-0 do HLV Mano Polking dẫn dắt.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Với bóng đá nữ, đội tuyển nữ Thái Lan cũng 3 lần liên tiếp gần đây đều thua đội tuyển nữ Việt Nam ở 3 kỳ SEA Games các năm 2017, 2019 và 2021 (đấu lại năm 2022).

Trong lịch sử SEA Games, bóng đá nam Thái Lan đang sở hữu nhiều HCV nhất với tổng cộng 16 HCV, kế đến là Myanmar đoạt 6 HCV, Malaysia 5 HCV, Việt Nam 3 HCV (tính luôn lần đoạt được ở kỳ năm 1959) và Indonesia có 2 HCV. Còn ở bóng đá nữ, bóng đá nữ Việt Nam đang xếp ở vị trí số 1 khi sở hữu đến 7 HCV, Thái Lan xếp thứ 2 với 5 HCV.

Chủ tịch FAT ‘ra lệnh’ U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng HCV môn bóng đá nam trong lịch sử SEA Games

ASEAN FOOTBALL

Tại SEA Games 32, ở môn bóng đá nam, đội tuyển U.22 Thái Lan nằm cùng bảng B với U.22 Việt Nam, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào. Ở bóng đá nữ, đội tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng B cùng chủ nhà Campuchia, Singapore và Lào. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Philippines, Myanmar và Malaysia.

Chủ tịch FAT ‘ra lệnh’ U.22 Thái Lan và đội tuyển nữ đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 32

AFF

Môn bóng đá tại SEA Games 32 diễn ra từ ngày 29.4 với các trận bảng A giữa U.22 Indonesia gặp U.22 Philippines lúc 16 giờ và U.22 Campuchia gặp U.22 Timor Leste lúc 19 giờ, đều trên sân Olympic ở Phnom Penh. Ngày 30.4, U.22 Thái Lan gặp U.22 Singapore lúc 16 giờ và U.22 Việt Nam gặp U.22 Lào lúc 19 giờ, đều trên sân Prince cũng ở Phnom Penh. Bóng đá nữ sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 3.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.