Lý do chủ nhà Campuchia tổ chức nội dung ‘lạ’ ở môn cầu lông SEA Games 32

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/04/2023 08:46 GMT+7

Lần đầu tiên ở SEA Games, nội dung đồng đội hỗn hợp của môn cầu lông được tổ chức nhưng chỉ dành cho những nước chưa từng có huy chương môn cầu lông.

Ngoài 7 nội dung cơ bản của môn cầu lông là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, lần đầu tiên ở SEA Games 32, Ban tổ chức có thêm nội dung thứ 8 ở môn này là đồng đội hỗn hợp.

Lý do chủ nhà Campuchia tổ chức nội dung ‘lạ’ ở môn cầu lông SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tranh tài nội dung đơn nữ SEA Games 32, kỳ đại hội mà chủ nhà Campuchia lần đầu tổ chức thêm nội dung đồng đội hỗn hợp

ĐỘC LẬP

Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Hà cho biết đây là nội dung từng được tổ chức ở các giải CLB quốc tế mở rộng, giải châu Á, thế giới. Tuy nhiên chưa từng có mặt ở SEA Games, ASIAD hay Olympic. Ở nội dung này các đội thi đấu 5 trận thắng 3, mỗi trận có 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Điều đặc biệt là Ban tổ chức SEA Games 32 chỉ giới hạn 5 quốc gia tham dự nội dung này gồm Myanmar, Lào, Timor Leste, Brunei và chủ nhà Campuchia. "Việc chỉ giới hạn 5 quốc gia trên tham dự được Ban tổ chức bộ môn cầu lông SEA Games 32 lý giải là tạo cơ hội cho các nước chưa từng có huy chương ở môn cầu lông ở đấu trường khu vực", ông Lê Thanh Hà nói.

Lý do chủ nhà Campuchia tổ chức nội dung ‘lạ’ ở môn cầu lông SEA Games 32 - Ảnh 2.

Vũ Thị Trang cùng Nguyễn Tiến Minh từng tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp khi xuất ngoại thi đấu quốc tế ở Malaysia, Ấn Độ

ĐỘC LẬP

Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore sở hữu các tay vợt hàng đầu thế giới, vì thế thường xuyên thống trị đấu trường SEA Games. Cầu lông Việt Nam chưa có HCV SEA Games nhưng vẫn có huy chương đồng, gần nhất ở SEA Games 31, các tuyển thủ cầu lông Việt Nam đoạt 3 huy chương đồng các nội dung đơn nam, đồng đội nữ, đôi nam nên không được xếp ở nhóm đấu nội dung đồng đội hỗn hợp.

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ Ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?



Theo đánh giá của các HLV, việc Ban tổ chức SEA Games 32 chỉ cho phép 5 quốc gia tham dự dù bất cứ lý do gì cũng không công bằng với các đội còn lại và mở ra tiền lệ không đáng có ở đấu trường SEA Games. Trước đó Ban tổ chức cũng khống chế nội dung ở các môn võ khi mỗi quốc gia không được đăng ký đầy đủ các nội dung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.