SEA Games 32: Hàng công U.22 Thái Lan đáng ngại thế nào?

25/04/2023 20:12 GMT+7

Với những cầu thủ giàu kỹ thuật như Teerasak Poeiphimai hay Channarong Promsrikaew, U.22 Thái Lan sở hữu hàng tấn công đáng ngại ở SEA Games 32.

Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 của U.22 Thái Lan gặp không ít trở ngại. Do Thai League vẫn diễn ra trong thời gian tranh tài SEA Games, nên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không thể chiêu mộ một số cầu thủ giỏi nếu không thỏa thuận thành công với đội bóng chủ quản, trong đó có trường hợp của Suphanat Muenta (Buriram United muốn đưa sang châu Âu). Ngoài ra, thời gian U.22 Thái Lan lắp ghép đội hình trước thềm SEA Games 32 là chưa đầy 1 tuần.

SEA Games 32: Hàng công U.22 Thái Lan đáng ngại thế nào? - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch

FAT

Tuy nhiên, sau khi FAT thuyết phục thành công một số đội bóng nhả quân, HLV Issara Sritaro đã có trong tay lực lượng mạnh. Trên hàng công, U.22 Thái Lan có nhiều tài năng đáng gờm như Teerasak Poeiphimai, Achitpol Keereerom, Channarong Promsrikaew, Leon James hay Anan Yodsangwan.

Teerasak là cái tên quen thuộc bên phía U.22 Thái Lan, khi tiền đạo này từng tham dự SEA Games 31 và cùng đội bóng xứ chùa vàng về nhì chung cuộc. Ở tuổi 20, Teerasak đã chơi 28 trận cho CLB Port ở Thai League, ghi 9 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 2002 cũng có 18 trận chơi cho U.22 Thái Lan, được đánh giá cao ở khả năng phối hợp với đồng đội và hiểu lối chơi do HLV Sritaro đề ra.

Với kỹ thuật khéo léo, khả năng dứt điểm một chạm hiệu quả, Teerasak được truyền thông Thái Lan so sánh với tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Tại Doha Cup 2023, Teerasak cũng có 1 bàn thắng khi sút tung lưới Ả Rập Xê Út, giúp Thái Lan có trận hòa 2-2 đầy bất ngờ.

SEA Games 32: Hàng công U.22 Thái Lan đáng ngại thế nào? - Ảnh 2.

Teerasak rất nhạy bén trong vòng cấm

FAT

Bên cạnh Teerasak, HLV Sritaro còn một mũi nhọn lợi hại nữa, đó là Achitpol. Cầu thủ sinh năm 2001 đang chơi bóng ở Đức với 25 trận cho đội B của Augsburg (ghi 6 bàn) ở giải hạng tư Đức. Achitpol cũng ghi 6 bàn sau 14 trận khoác áo U.22 Thái Lan. Sang Đức từ năm 15 tuổi để tập luyện tại trung tâm đào tạo của CLB Nettelnburg, Achitpol có nền tảng kỹ thuật cá nhân cơ bản cực tốt, lối chơi trực diện, nhanh gọn và hiệu quả.

Tư duy chiến thuật đậm chất châu Âu của Achitpol cũng giúp HLV Sritaro có thêm lựa chọn ở khâu tấn công. Bộ đôi Achitpol - Teerasak sẽ là "khẩu pháo hai nòng" giúp U.22 Thái Lan đe dọa mọi hàng phòng ngự tại SEA Games 32.

Channarong là một cầu thủ giàu đột biến khác của U.22 Thái Lan. Tài năng trẻ 22 tuổi đã có 57 trận ở cấp độ CLB, trong đó có 14 trận cho CLB Union Avarde của Tây Ban Nha, bên cạnh 28 trận cho các cấp độ đội tuyển Thái Lan. Channarong từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Trinidad và Tobago, giúp Thái Lan về ba chung cuộc tại King's Cup 2022.

"Channarong có thể đá tốt từ vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm, tiến vệ cánh lẫn tiền đạo cắm. Ngoài ra, kinh nghiệm chơi bóng ở môi trường châu Âu cũng giúp Channarong trở thành nhân tố chủ chốt của U.22 Thái Lan tại SEA Games", trang TrueID của Thái Lan nhận xét.

SEA Games 32: Hàng công U.22 Thái Lan đáng ngại thế nào? - Ảnh 3.

Channarong đã có 8 trận trong màu áo đội tuyển Thái Lan

FAT

Leon James, cầu thủ có 12 năm ăn tập tại CLB Leicester City (Anh), cũng là một cái tên mang hơi thở châu Âu trong đội hình U.22 Thái Lan. Điểm mạnh của James là nhãn quan chiến thuật, khả năng bao quát tuyến giữa với nguồn năng lượng dồi dào. Lối chơi của James khá tương đồng với Thanawat Seungchitthawon, một tiền vệ trung tâm cũng đá cho đội trẻ Leicester và khoác áo đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh James, U.22 Thái Lan còn có Chayapipat Supunpasuch, tiền vệ có 41 trận thi đấu tại các CLB của Bồ Đào Nha.

Nhìn chung, U.22 Thái Lan đang có những cái tên xuất sắc hàng đầu khu vực ở độ tuổi U.22. Vấn đề với HLV Sritaro là tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để lắp ghép học trò thành một khối thống nhất. Tại Doha Cup 2023, U.22 Thái Lan theo đuổi lối chơi tấn công, kiểm soát nhuần nhuyễn và lên bóng sắc nét nhờ trình độ đồng đều của hàng công. Đây vẫn sẽ là cách chơi chủ đạo của U.22 Thái Lan tại SEA Games 32.

U.22 Thái Lan khát khao trở lại ngai vàng SEA Games sau 2 giải liên tiếp thi đấu không thành công. Đây sẽ là đối trọng đáng gờm của U.22 Việt Nam.

SEA Games 32: Hàng công U.22 Thái Lan đáng ngại thế nào? - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.