Chủ tịch FIFA bị thẩm vấn bởi các công tố viên Thụy Sĩ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/01/2023 07:43 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bị 2 công tố viên Thụy Sĩ thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra về các cuộc gặp bí mật với cựu tổng chưởng lý nước này.

“Tôi xác nhận rằng một phiên điều trần đối chất đã được tổ chức trong quá trình tố tụng do thẩm phán Ulrich Weder và tôi tiến hành. Tuy nhiên, tôi không tiết lộ về thời gian, phạm vi và mục đích của phiên điều trần này”, Hans Maurer, 1 trong 2 công tố viên thẩm vấn chủ tịch FIFA, viết trong một email gửi tới AFP.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn đang bị điều tra về 3 cuộc gặp bí mật với cựu tổng chưởng lý Thụy Sĩ

AFP

Trước đó, các hãng tin Le MondeSueddeutsche Zeitung ngày 11.1 đưa tin ông Infantino đã bị thẩm vấn vào ngày 10.1 tại Zurich (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của FIFA.

Người đứng đầu FIFA đã phải đối mặt với các thủ tục tố tụng kể từ tháng 7.2020 về tội "lạm quyền" và "cản trở thủ tục tố tụng hình sự". Các công tố viên Thụy Sĩ cáo buộc ông Infantino có 3 cuộc gặp bí mật vào năm 2016 và 2017 với cựu tổng chưởng lý Michael Lauber. Các cuộc gặp này bị nghi có mục đích che đậy các bê bối ở FIFA.

Ông Infantino khẳng định rằng các cuộc gặp giữa ông với Lauber chỉ là chuyện bình thường. Nhưng ông Lauber sau đó đã từ chức, trong khi hệ thống tư pháp nội bộ của FIFA xóa điều tra đối với Infantino.

Ông Infantino chắc chắn tái đắc cử chức chủ tịch do là ứng cử viên duy nhất ở cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 73 tại Kigali, Rwanda vào ngày 16.3. Nhiệm kỳ thứ 3 của Infantino nối tiếp các chủ tịch FIFA trước đó - Joao Havelange nắm quyền từ năm 1974 đến 1998 và người tiền nhiệm Sepp Blatter (giữ chức vụ từ năm 1998 đến 2015). Ông Infantino được bầu làm chủ tịch vào năm 2016 hứa hẹn sẽ "khôi phục hình ảnh của FIFA" sau khi liên đoàn này vướng phải bê bối trong những năm cuối cùng Blatter nắm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.