Chủ tịch FIFA dự World Cup 2022 mà không lo mất chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/11/2022 18:43 GMT+7

Đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ là ứng cử viên duy nhất khi cuộc bầu chọn diễn ra tại đại hội lần thứ 73 của FIFA ở Kigali, Rwanda vào ngày 16.3.2023.

Ông Infantino gần như chắc chắn tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 3

AFP

Nhiệm kỳ thứ 3 của Infantino nối tiếp các chủ tịch FIFA trước đó - Joao Havelange nắm quyền từ năm 1974 đến 1998 và người tiền nhiệm, Sepp Blatter giữ chức này từ năm 1998 đến 2015.

Ông Infantino được bầu làm chủ tịch vào năm 2016 hứa hẹn sẽ "khôi phục hình ảnh của FIFA" sau khi liên đoàn này vướng phải bê bối trong những năm cuối mà ông Blatter nắm quyền.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) mới đây cho biết, họ sẽ không ủng hộ việc tái đắc cử của ông Infantino. Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf hy vọng ông Infantino sẽ thể hiện "sự quan tâm sâu sắc hơn đến quyền con người và cam kết hơn nữa đối với các vấn đề nhân đạo".

FIFA hứa hẹn World Cup 2022 sẽ mang lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông Infantino

AFP

Neuendorf là ​​người ủng hộ mạnh mẽ các lời kêu gọi FIFA thành lập quỹ bồi thường cho những người lao động nhập cư xây dựng các sân vận động cho World Cup 2022.

Ông Infantino được đánh giá tích cực trong việc góp phần cho sự tăng trưởng doanh thu của FIFA trong thời gian ông nắm quyền, khi dự báo là 7 tỉ USD cho chu kỳ 4 năm cho đến năm 2022. Nhưng nhiều đề xuất của ông về cải tổ bóng đá cấp CLB, trong đó có kế hoạch mở rộng giải Club World Cup lên 24 đội, đã được đón nhận rất thờ ơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.