Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - năm 2024 Cúp THACO

Chủ tịch huyện rất yêu bóng đá, truyền lửa đam mê trên sân Bàu Thành

09/01/2024 17:37 GMT+7

Đến sân Bàu Thành ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), không ai không biết tiếng ông Lâm Văn Hồng, người truyền lửa cho các cầu thủ đá bóng từ phong trào cho đến chuyên nghiệp.

Ông Lâm Văn Hồng trên sân cỏ cùng phóng viên Long Nguyễn

Ông Lâm Văn Hồng trên sân cỏ cùng phóng viên Long Nguyễn (trái)

Long Nguyễn

Ông Lâm Văn Hồng là cái tên không lạ với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp hay phong trào tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như nhiều tuyển thủ quốc gia từng đến sân Bàu Thành (huyện Long Điền) đá bóng.

Đam mê đá bóng từ lúc còn là học sinh cho đến làm cán bộ công chức tại huyện Long Điền, ông Lâm Văn Hồng từng dẫn dắt đội bóng huyện Long Điền liên tục đạt thành tích cao của giải bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 2002, sân Bàu Thành khánh thành. Từ đó tên tuổi của ông Lâm Văn Hồng gắn liền với sân bóng gắn liền với địa danh lịch sử này. Trận bóng khánh thành sân Bàu Thành, đội huyện Long Điền do ông Lâm Văn Hồng làm đội trưởng đã đá giao hữu với đội bóng của Liên doanh Vietsovpetro.

Ngắm sân Bàu Thành trước ngày đăng cai vòng loại: Khuôn viên khang trang, mặt cỏ xanh mướt

Đến nay đã 57 tuổi, đang là Chủ tịch UBND huyện Long Điền nhưng tuần nào ông Lâm Văn Hồng cũng có mặt cùng đội bóng CLB Trương Việt trên các sân bóng đá tại huyện Long Điền, TP.Bà Rịa để giao lưu với các đội bóng trong khu vực và cả mời từ TP.HCM xuống.

Ông Lâm Văn Hồng trong hoạt động giao hữu bóng đá, trao 40 xe đạp cho học sinh hiếu học ở TP.Bà Rịa

Ông Lâm Văn Hồng trong hoạt động giao hữu bóng đá, trao 40 xe đạp cho học sinh hiếu học ở TP.Bà Rịa

Ngọc Dương

Sau mỗi tuần làm việc trong vai trò Chủ tịch UBND huyện Long Điền, đến những ngày cuối tuần, người ta lại chứng kiến sự xuất hiện của cầu thủ Lâm Văn Hồng cháy hết mình cống hiến những trận bóng đúng tinh thần "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp".

"Với tôi bóng đá đã ăn sâu vào máu rồi. Tuổi đã lớn, khó tranh chấp với các cầu thủ trẻ nhưng tôi vào sân vẫn cống hiến hết mình để tạo lối bóng đá đẹp, chơi hết mình", ông Lâm Văn Hồng chia sẻ.

Ông bầu Lâm "bộ đội" của CLB Trương Việt nhận xét về "cầu thủ gân" của mình: "Anh Hồng là một người rất đam mê bóng đá, khi vào sân anh luôn cháy hết mình cùng đồng đội. Nhờ có anh nên phong trào bóng đá của huyện nhà thường có những giải đấu chất lượng".

Cũng nhờ sự quan tâm của ông Lâm Văn Hồng, nên ngoài duy trì các sự kiện bóng đá phong trào, sân Bàu Thành nhiều năm qua được các CLB chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam như Bình Dương, Đà Nẵng tin tưởng hạ trại tập huấn, nhờ chất lượng mặt cỏ và các phòng chức năng rất tốt.

Ở tuổi 57, Chủ tịch huyện Long Điền Lâm Văn Hồng vẫn ra sân đều đặn các cuối tuần

Ở tuổi 57, Chủ tịch huyện Long Điền Lâm Văn Hồng vẫn ra sân đều đặn các cuối tuần

Long Nguyễn

Để môn bóng đá phát triển, ông Lâm Văn Hồng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cải tạo lại các sân vận động ở địa phương để tạo mặt sân tốt nhất cho người dân, thanh thiếu niên đến đá bóng.

"Có nhiều sân bóng thì sẽ thu hút nhiều người đến tập luyện, phát huy khả năng bóng đá của mình. Từ các sân phong trào này hy vọng sẽ tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho địa phương cũng như nước nhà", ông Lâm Văn Hồng chia sẻ.

Mới nhất, UBND huyện Long Điền đã đầu tư hàng tỉ đồng để xây dựng mới sân vận động Long Hải vừa khánh thành cuối năm 2023.

Trên mặt cỏ sân Long Hải xanh mướt phẳng phiu, CLB Trương Việt đã giành chiến thắng 5-3 trước CLB Trần Phú của cựu danh thủ Hoàng Hùng, nơi ông Lâm Văn Hồng đã ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền 11 m.

Chủ tịch huyện Long Điền, ông Lâm Văn Hồng nhiệt thành chào đón vòng loại giải TNSV THACO Cup 2024 khu vực Đông Nam bộ sẽ khởi tranh trên sân Bàu Thành từ ngày 12.1

Chủ tịch huyện Long Điền, ông Lâm Văn Hồng (áo xanh) nhiệt thành chào đón vòng loại giải TNSV THACO Cup 2024 khu vực Đông Nam bộ sẽ khởi tranh trên sân Bàu Thành từ ngày 12.1

Long Nguyễn

Cựu danh thủ Hoàng Hùng chia sẻ: "Vừa rồi, tôi rất vui khi gặp lại anh Lâm Văn Hồng trong trận đấu giao hữu khánh thành sân Long Hải. Tôi rất vui khi anh vẫn tráng kiện, vẫn đam mê và đầy tâm huyết khi giúp cho địa phương có thêm một sân bóng chất lượng.

Tôi đã biết và chơi đá bóng cùng anh Lâm Văn Hồng lâu rồi, ban đầu nghe qua các đàn anh, sau đó là những trận đấu với nhau trên sân cỏ. Anh Hồng rất tâm huyết, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết đầy đam mê với bóng đá.

Quan trọng nhất là anh Hồng biết chơi và thích chơi bóng đá, luôn nung nấu xây dựng phong trào từ cơ sở lên huyện. Đó là điều rất hay và khó tìm. Tôi rất cảm phục cách anh Lâm Văn Hồng xây dựng cơ sở vật chất khang trang, xây dựng các lớp bóng đá phong trào ở huyện Long Điền để làm nền tảng cho tương lai".

Cũng nhờ tâm huyết như thế, huyện Long Điền đã đánh bại nhiều đối thủ khác để giành quyền đăng cai vòng loại giải TNSV THACO Cup 2024 khu vực Đông Nam bộ lần đầu tiên được tổ chức, với sự góp mặt của 6 trường đại học đến từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng NaiBình Dương.

Giải đấu lịch sử này sẽ khởi tranh từ ngày 12.1 này, trên sân Bàu Thành khang trang, chất lượng không thua kém gì sân nhà của các đội bóng hạng nhất. Vào chiều ngày 11.1, BTC sẽ tiến hành cuộc họp kỹ thuật với đại diện của VFF, nhà tài trợ và 6 đội bóng.

Chủ tịch huyện rất yêu bóng đá, truyền lửa đam mê trên sân Bàu Thành- Ảnh 5.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.