Chủ tịch LĐBĐ Indonesia công kích cựu HLV Steve Darby, trận giao hữu với Curacao lâm nguy

Giang Lao
Giang Lao
26/07/2022 10:22 GMT+7

Ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa có phản ứng rất quyết liệt những nhận định của cựu HLV Steve Darby nói về ý định của cơ quan bóng đá nước này muốn rời AFF để đến EAFF.

Theo đó, trả lời báo chí Indonesia ở thành phố Bali mới đây, ông Mochamad Iriawan chỉ trích những nhận định của cựu HLV Steve Darby là “ấu trĩ”, khi bình luận một cách chủ quan rằng PSSI đã phản ứng quá trẻ con khi đòi rời LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) để đến LĐBĐ Đông Á (EAFF) chỉ vì trận đấu giữa U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam (hòa 1-1) tại giải U.19 Đông Nam Á hồi giữa tháng 7.

Ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Bola.com

Ông Mochamad Iriawan cho rằng: “Steve Darby nên xem kỹ trận đấu của U.19 Thái Lan gặp U.19 Việt Nam rồi hãy phán xét. Ông ấy đáng lẽ phải chỉ trích các cầu thủ trẻ Thái Lan, nơi ông ta từng làm HLV trưởng đội tuyển và đội U.23 nhiều năm trước đây (2008 và 2009). Những cầu thủ trẻ Thái Lan thi đấu không fair-play, họ chỉ chuyền bóng qua lại và không làm gì hết. Đây là điều rất khác lạ, vì bóng đá Thái Lan lâu nay các đội đều chơi tấn công. Vì vậy, khiếu nại của chúng tôi lên AFF là để làm rõ những vấn đề này”.

Ngoài ra, ông Mochamad Iriawan cũng cực kỳ tức giận cho rằng cựu HLV Steve Darby đã có ý quá coi thường PSSI khi đưa ra những nhận định, như “PSSI chỉ giận dỗi kiểu trẻ con. Họ làm như vậy chỉ vì một trận bóng đá trẻ giữa Thái Lan và Việt Nam? Cần phải có lý do rõ ràng hơn”. Hay “AFF sẽ không cho họ ra đi và EAFF cũng rất khó chấp nhận. Trình độ bóng đá Indonesia cũng không đủ sức để đến EAFF”…

Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cũng nói lại: “Những đánh giá này rất chủ quan. Tôi chưa bao giờ nói PSSI sẽ rời AFF, mà đó chỉ là mong muốn của cư dân mạng tại Indonesia. Vì vậy, việc quy chụp chúng tôi như vậy thật khó chấp nhận”.

Trong khi đó, ông Mochamad Iriawan cũng tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị của tuyển Indonesia cho kỳ AFF Cup vào cuối năm nay, với dự định sẽ tổ chức cho đội bóng xứ vạn đảo thi đấu giao hữu quốc tế hạng A vào cuối tháng 9 lịch thi đấu trong Ngày FIFA đang gặp trở ngại vì đối thủ khách mời tuyển Curacao có thể không đến do đa số cầu thủ chưa tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Do đó, trận đấu này đang phải chờ xem sắp tới liệu Chính phủ Indonesia có điều chỉnh lại các quy định để tuyển Curacao đến được nước này hay không, hoặc PSSI sẽ phải tìm đối thủ khác và với yêu cầu phải nằm trong tốp 100 thế giới như mong muốn của HLV Shin Tae-yong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.