Chủ tịch LĐBĐ Indonesia ra lệnh phải đánh giá lại đội U.16 vì chỉ thắng Philippines 2-0

Giang Lao
Giang Lao
01/08/2022 09:04 GMT+7

Ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã yêu cầu Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri liên lạc ngay với HLV Bima Sakti của đội U.16 nước này xem xét lại cách thi đấu ở trận thắng Philippines 2-0.

Theo đó, sau trận ra quân của đội U.16 Indonesia tại bảng A giải U.16 Đông Nam Á đang diễn ra tại thành phố Yogyakarta, dù thắng đối thủ Philippines 2-0 tối 31.7 nhưng Chủ tịch PSSI ông Mochamad Iriawan tỏ ý không hài lòng.

Ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không hài lòng với đội U.16 dù thắng Philippines 2-0

Bolatimes

Trả lời phỏng vấn trên tờ Bolatimes.com, ông Mochamad Iriawan nói: “Tôi đã lệnh cho Indra Sjafri (Giám đốc kỹ thuật PSSI) cần trao đổi ngay với ban huấn luyện đội U.16 do HLV Bima Sakti dẫn dắt xem xét lại cách thi đấu của đội. Có quá nhiều sai sót và vấn đề xảy ra cần phải được sửa chữa gấp”.

Theo ông Mochamad Iriawan đánh giá: “U.16 Indonesia thi đấu rất thiếu gắn kết, để lộ nhiều lỗ hổng ở cả 3 tuyến. Do đó, họ phải cần xem lại tất cả để sửa đổi. Tôi đã đề nghị Indra Sjafri phải chỉ đạo ban huấn luyện và xem lại băng ghi hình trận đấu để mổ xẻ các thiếu sót, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Dù chúng ta thắng 2-0 (nhờ bàn đá phản của Jared Pena và bàn thắng do Arkhan Kaka Purwanto ghi trong hiệp 1), nhưng trong trận rõ ràng có rất nhiều thời điểm nếu đối thủ Philippines may mắn họ có thể rút ngắn tỷ số còn 1-2 và hoàn toàn đủ khả năng gỡ hòa 2-2”.

Chủ tịch PSSI cũng cho rằng: “Thể lực của các cầu thủ U.16 Indonesia không được đảm bảo, họ thi đấu càng về cuối trận càng lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi yêu cầu phải lập tức cải thiện ngay vấn đề này. Vì sắp tới chúng ta phải đấu với Singapore (đội thua U.16 Việt Nam 1-5 trận ra quân), cũng như trận cuối với U.16 Việt Nam (sẽ tranh ngôi đầu bảng)”.

Bên cạnh việc ra lệnh đánh giá lại năng lực đội U.16 Indonesia, ông Mochamad Iriawan lại bênh vực các cầu thủ trẻ đội nhà ở khía cạnh khác khi “có nhiều va pha chạm mạnh” và hay “thường xuyên phạm lỗi không cần thiết đối thủ” trong trận gặp Philippines là hợp lý, vì: “Các cầu thủ còn trẻ, họ ham chứng tỏ mình, hay rê dắt rồi chuyền bóng không chuẩn xác, hoặc khi bị đối phương tranh chấp đã phạm lỗi... Đây là điều hay xảy ra ở các cầu thủ trẻ”.

Sau trận ra quân, dù thắng Philippines 2-0 nhưng U.16 Indonesia vẫn xếp nhì bảng A do thua U.16 Việt Nam hiệu số (thắng U.16 Singapore 5-1). Ở lượt tới, U.16 Indonesia gặp Singapore còn U.16 Việt Nam gặp Philippines ngày 3.8. Lượt cuối ngày 6.8, U.16 Việt Nam gặp trực tiếp U.16 Indonesia nhiều khả năng kết quả trận đấu này sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.