Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gây sốc, sẵn sàng cho Chanathip không tham gia đội tuyển

Giang Lao
Giang Lao
18/08/2022 09:24 GMT+7

Ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) sau cuộc gặp với Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), đã có nhiều chia sẻ với báo chí nước này, trong đó đồng ý với quyết định của cầu thủ Chanathip Songkrasin.

Theo đó, gần đây Chanathip Songkrasin lên tiếng muốn không tham gia đội tuyển Thái Lan dự các giải King's CupAFF Cup trong thời gian còn lại năm 2022 nhằm nghỉ ngơi và hồi phục hướng đến Asian Cup 2023, cũng như muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu nâng cao khả năng kế thừa.

Chanathip Songkrasin (phải) hiện chưa rõ có dự King's Cup và AFF Cup sắp tới hay không

AFP

Tuy vậy, ý định này của Chanathip Songkrasin đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của người hâm mộ Thái Lan, khiến cầu thủ này phải lên tiếng đính chính: “Nếu được gọi vào đội tuyển và trong lịch thi đấu FIFA Days, tôi sẵn sàng trở lại đội tuyển để thi đấu”.

Nhưng mới đây, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung trả lời phỏng vấn tờ SMMSPORT cho biết: “Tôi ủng hộ ý tưởng của Chanathip Songkrasin. Đội tuyển Thái Lan đang cần một thế hệ cầu thủ mới để kế cận lứa hiện nay. Do đó, việc Chanathip Songkrasin không thi đấu cho đội tuyển cũng sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác thi đấu nhiều hơn, và giúp ích cho sự phát triển trong tương lai”.

Cũng theo ông Somyot Poompanmoung: “Dự án hiện nay của FAT là tập trung cho đội U.23 hướng đến Olympic 2024. Đây cũng sẽ là đội tuyển nòng cốt để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là World Cup 2026. Dĩ nhiên, với kỳ World Cup 2026 tăng lên 48 đội và châu Á có 8,5 suất đã được chúng tôi suy tính từ lâu nay.

Tuyển Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn để có thể dự 1 kỳ World Cup. Vì vậy, với chiến lược đề ra cho đội U.23, chúng tôi sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi để thi đấu bất cứ giải nào dù có cho phép nhằm mục đích nâng cao khả năng và duy trì tính liên tục.

Đây là một hướng đi đúng, FAT quan tâm tới một thế hệ cầu thủ mới, họ sẽ là nguồn lực bổ sung cho đội tuyển. Do đó, tôi đồng tình với quan điểm của Chanathip Songkrasin. Những cầu thủ kỳ cựu hiện nay có thể dần nhường bước để các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu nhiều hơn, nâng cao khả năng và sẽ là các trụ cột của đội tuyển trong thời gian tới đây”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.