Chủ tịch Napoli nhận trách nhiệm về kết quả kém cỏi, đổ lỗi trọng tài thiên vị

Văn Trình
Văn Trình
30/12/2023 07:01 GMT+7

Trở lại sau hơn 1 tuần tạm nghỉ, kết quả của Napoli tại Serie A vẫn không được cải thiện khi họ thi đấu thất vọng và để Monza cầm chân 0-0 trên sân nhà vào rạng sáng 30.12.

Ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng các học trò của HLV Walter Mazzarri vẫn trình diễn lối đá thiếu gắn kết. Đội chủ sân Diego Armando Maradona chỉ kiểm soát bóng hơn 50% và không ít lần “hú vía” trước các tình huống phản công của Monza. Napoli tung ra đến 25 cú dứt điểm, gấp 3 lần so với đội khách nhưng chỉ có 1/5 trong số đó bóng đi trúng đích.

Kết quả hòa 0-0 khiến Napoli kém vị trí thứ 3 của Fiorentina đến 5 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Báo chí Ý đánh giá, dù còn đó những cầu thủ tốt nhất nhưng đội bóng vừa giành chức vô địch Scudetto sau 33 năm chờ đợi giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Chủ tịch Napoli nhận trách nhiệm về kết quả kém cỏi, đổ lỗi trọng tài thiên vị- Ảnh 1.

Kvaratskhelia là đại diện của Napoli tại Serie A mùa 2023 - 2024 khi liên tục thi đấu thất vọng

REUTERS

Sau trận đấu thất vọng với Monza, thay vì để HLV Walter Mazzarri trả lời họp báo, Chủ tịch của Napoli - De Laurentiis đã bất ngờ xuất hiện. Ông khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm với những kết quả thất vọng và mong Napoli sẽ cải thiện bằng những bản hợp đồng trong tháng 1.

Ông De Laurentiis chia sẻ với kênh DAZN: “Tôi muốn gặp các bạn và nói rằng mọi chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay là trách nhiệm của tôi. Tôi phải xin lỗi tất cả, nhất là vị trí của Napoli trên bảng xếp hạng. Mùa giải còn dài và chúng tôi sẽ làm việc ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 để bổ sung chất lượng cho đội bóng". 

Chủ tịch Napoli nhận trách nhiệm về kết quả kém cỏi, đổ lỗi trọng tài thiên vị- Ảnh 2.

Các cầu thủ Napoli buồn bã chào CĐV sau trận hòa với Monza

REUTERS

Sau khi liên tục nhận lỗi trong phần đầu của buổi họp báo, vị Chủ tịch của Napoli đã bất ngờ quay sang chỉ trích trọng tài và những người đứng đầu Serie A trong phần sau.

Ông De Laurentiis nói tiếp: “Tôi cầu xin những người đứng đầu giải đấu hãy cố gắng mang lại cho bóng đá Ý sự công bằng. Tôi đọc được rằng Serie A đã không còn được CĐV xem nhiều như trước. Các trận đấu bị dừng liên tục và trọng tài rút thẻ vàng, thẻ đỏ quá nhiều.

Napoli bị ảnh hưởng quá nhiều từ các quyết định sai lầm của trọng tài. Các cầu thủ cần nhận hình phạt đúng với những lỗi họ đã gây ra. Những đội khác tại Ý cũng bị ảnh hưởng tương tự chúng tôi”.

Chủ tịch Napoli nhận trách nhiệm về kết quả kém cỏi, đổ lỗi trọng tài thiên vị- Ảnh 3.

Ông De Laurentiis cho rằng Ban tổ chức Serie A là một trong những nguyên nhân khiến Napoli thi đấu thất vọng

AFP

Ở trận đấu đáng chú ý giữa đội đầu bảng Inter Milan và Genoa cũng đã kết thúc với kết quả hòa. Marko Arnautovic là cầu thủ đã đưa Inter Milan vượt lên ở phút 42 trước khi trung vệ Radu Dragusin dứt điểm chính xác chỉ 3 phút sau đó, ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu.

Điểm nhấn của trận đấu không đến từ việc 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng mà đến từ sự cố khiến trận đấu phải hoãn 8 phút. CĐV Genoa đã đốt pháo sáng khiến cả sân ngập trong khói và trọng tài buộc phải dừng trận đấu vì tầm nhìn kém.

Dù hòa 1-1 nhưng Inter Milan vẫn giữ ngôi đầu bảng với 45 điểm. Họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Juventus 5 điểm. Ở vòng 18, “Lão bà” sẽ có trận cầu tâm điểm với AS Roma vào rạng sáng mai (31.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.