Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bay gấp về Qatar, PSG sắp có biến động lớn

Giang Lao
Giang Lao
11/03/2022 07:56 GMT+7

Theo nguồn tin từ báo chí Pháp, ông Nasser Al-Khelaifi đã được các chủ sở hữu CLB PSG ở Qatar triệu tập gấp đến Doha giải trình thất bại ở vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid, cùng một loạt vấn đề khác.

Trang Get French Football News dẫn nguồn tin từ nhà báo Romain Molina của tờ The Guardian cho biết, cuộc gặp giữa giới chủ ở Qatar với chủ tịch PSG, Al-Khelaifi có thể liên quan đến tương lai của HLV Pochettino, cùng khả năng có thay đổi lớn ở thượng tầng CLB này.

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi gặp nhiều vấn đề sau khi đội nhà bị loại ở Champions League

Reuters

Trong đó, rất có thể PSG sẽ đẩy mạnh việc đàm phán với HLV Zidane để đưa nhà cầm quân người Pháp này đến dẫn dắt đội bóng sau mùa bóng hiện nay thay HLV Pochettino, bên cạnh đó Giám đốc thể thao Leonardo cũng sẽ ra đi nhường chỗ cho HLV tên tuổi Arsene Wenger đến thay thế.

Ở diễn biến khác, vì sự cố phản ứng trọng tài sau trận thua Real Madrid 1-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League (chung cuộc thua 2-3), ông Al-Khelaifi đang đối mặt khả năng bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) xử phạt nặng, vì ông này cũng đang là Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA).

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng nữa với PSG đó là việc giữ chân tiền đạo Kylian Mbappe, vì sau thất bại ở Champions League đang có nhiều khả năng ngôi sao 23 tuổi người Pháp này sẽ quyết định ra đi vào cuối mùa, vì hiện vẫn chưa đồng ý với đề nghị mới của đội bóng thành Paris đó là gia hạn thêm 2 năm nữa.

Mbappe cũng vừa lên tiếng sau cú sốc ở Champions League bằng thông điệp trên mạng xã hội Instagram: “Đây là thời điểm rất khó khăn. Champions League là mục tiêu lớn của chúng tôi, nhưng đã thất bại. Tuy nhiên, mùa giải này vẫn chưa kết thúc, và dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi vẫn đoàn kết và quyết tâm đến trận cuối cùng của mùa giải”.

Cũng sau cú sốc PSG bị loại ở Champions League, có tin đồn tiền đạo Neymar và thủ môn Donnarumma suýt ẩu đả nhau trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này đều bác bỏ và đưa ra các bằng chứng tin nhắn giữa họ hoàn toàn có quan hệ tốt đẹp, có thể chỉ là tranh cãi đôi chút sau trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.