Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi xông vào phòng trọng tài, CLB Real Madrid gọi cảnh sát

Giang Lao
Giang Lao
10/03/2022 07:02 GMT+7

Theo báo chí Tây Ban Nha, chủ tịch PSG ông Nasser Al-Khelaifi cực kỳ tức giận khi đội nhà thua trận trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League , ngay sau trận đã tìm trọng tài để phản ứng.

Theo kênh Movistar, ông Al-Khelaifi đã lao xuống cầu thang từ khu vực ghế VIP của mình để đi tìm phòng trọng tài, ngay sau khi trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid thắng PSG 3-1 (chung cuộc 3-2 vào tứ kết) vừa kết thúc, rạng sáng 10.3.

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi (phải) và Giám đốc thể thao Leonardo (giữa)

AFP

Trong tâm trạng được mô tả là cực kỳ giận dữ, ông Al-Khelaifi ban đầu đã vào nhầm phòng của một nhân viên CLB Real Madrid, khiến người này sau đó phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Tiếp đó, khi tìm được phòng trọng tài nhưng bị khóa cửa chặt, ông Al-Khelaifi cố gắng đập cửa và còn đạp vào thiết bị của các trọng tài.

Highlights Real Madrid 3-1 Paris Saint-Germain: Cú hat-trick tuyệt vời của Benzema

Trong khi đó, phóng viên của kênh El Larguero còn chứng kiến khi một nhân viên của Real Madrid dùng điện thoại ghi lại cảnh ông Al-Khelaifi phản ứng, đã bị vị chủ tịch PSG hét lên và dọa giết. Sự việc xảy ra cực kỳ nóng bỏng, và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp mọi việc mới được dàn xếp. Nhưng chưa rõ ông Al-Khelaifi có bị sự buộc tội nào hay không.

Ngoài ra, kênh El Partidazo de COPE còn tiết lộ ngay sau đó ông Al-Khelaifi cùng Giám đốc thể thao Leonardo vào phòng thay đồ của PSG la hét dữ dội, và đã có những cú đấm mạnh rõ thành tiếng, không biết có xảy ra ẩu đả hay không giữa các thành viên đội bóng thành Paris.

Siêu sao Messi thất vọng khi PSG bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League

AFP

Ở diễn biến khác, trả lời kênh Canal Plus ngay sau đó, Giám đốc thể thao Leonardo của PSG cho rằng: “Trọng tài (ông Danny Makkelie, người Hà Lan) đã sai trong tình huống Benzema gây sức ép với thủ môn Donnarumma và phạm lỗi (trong bàn gỡ hòa 1-1). PSG đáng lẽ được hưởng quả phạt, nhưng cuối cùng là bàn thua. Đây là một sai lầm rất rõ ràng. Nhưng chúng tôi không cần bào chữa ngay lúc này. Chúng tôi cần giải pháp, và tìm ra nó càng sớm càng tốt. PSG đang có một đội hình tốt và cần thời gian để tiến bộ hơn”.

Theo tin mới nhất từ kênh Onda Cero, UEFA đã điều tra sự việc chủ tịch PSG, Al-Khelaifi xông vào phòng trọng tài với hành vi rất thô bạo, phá hoại trang thiết bị và có thể bị xử lý với hành vi gây rối nơi công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.