Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/09/2022 17:05 GMT+7

Nhân buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2.9 tại H.Đại Lộc (Quảng Nam), Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải chăm lo ngày càng tốt hơn cho nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sáng 2.9, H.Đại Lộc (Quảng Nam) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022). Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, cho biết Đại Lộc là huyện nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, Đại Lộc đã hun đúc lên những giá trị văn hóa tốt đẹp và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường.

Chủ tịch nước thăm hỏi các lãnh đạo H.Đại Lộc qua các thời kỳ

NAM THỊNH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời, khẳng định, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến mà còn là mảnh đất sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao lãnh đạo H.Đại Lộc đã đi sát phong trào, sát dân, sát cơ sở, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở rất được quan tâm; qua đó giúp Đại Lộc đạt được nhiều kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch nước cho rằng, lãnh đạo H.Đại Lộc không được “thỏa mãn non” vì thu ngân sách trên địa bàn huyện còn thấp; cơ sở vật chất, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng tại huyện mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, lãnh đạo H.Đại Lộc cần huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển; tiếp tục quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo ngày càng tốt hơn nữa cả về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị H.Đại Lộc phải chăm lo ngày càng tốt hơn cho nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần

NAM THỊNH

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP.Đà Nẵng, địa phương tiếp giáp với H.Đại Lộc cũng cần có những quan tâm, hỗ trợ với huyện này của tỉnh Quảng Nam.

“Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cần quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt, trong đó có vấn đề xúc tiến đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh lớn tại Đại Lộc phát triển mạnh dần lên. Sự phát triển của Đại Lộc cũng sẽ có lợi cho sự phát triển của Đà Nẵng và ngược lại”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn H.Đại Lộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.