Chủ tịch nước nêu 4 ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và các nước

01/09/2022 07:13 GMT+7

Chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tựu đối ngoại và nêu 4 ưu tiên hợp tác quốc tế.

Tối 31.8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội, các bộ, ban, ngành T.Ư; TP.Hà Nội, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Đậu Tiến Đạt

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tựu đối ngoại và nêu 4 ưu tiên hợp tác quốc tế. “Trên mỗi chặng đường phát triển, Việt Nam luôn nhận được sự đồng hành của cả cộng đồng quốc tế. Vừa qua các quốc gia, tổ chức quốc tế, bạn bè và đối tác trên khắp thế giới, dù cũng đang rất khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng đã hỗ trợ, chia sẻ nguồn vắc xin và thiết bị vật tư y tế để giúp Việt Nam vào những lúc chúng tôi khó khăn nhất, cần thiết nhất. Tình bạn, tình hữu nghị, tình cảm sẻ chia quý báu đó được nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để thực hiện được khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường đến năm 2045, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trước hết phải đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực là yếu tố quyết định. “Nhưng yếu tố đó là chưa đủ. Việt Nam cần phải có sự ủng hộ, đồng hành, hợp tác cùng có lợi với cả cộng đồng quốc tế để có thêm ngoại lực làm mạnh thêm quốc lực chung cho phát triển nhanh, bền vững”, Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước nêu ra 4 ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và các nước bên cạnh các chương trình hợp tác song phương, đa phương đã có.

Thứ nhất, duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; duy trì môi trường quốc tế thuận lợi cho hợp tác phục hồi kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững, triển khai hiệu quả các thỏa thuận về chuyển đổi số, kinh tế xanh, hợp tác nguồn nhân lực, khoa học công nghệ

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác về biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực y tế, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội.

Thứ tư, tăng cường các hình thức kết nối, trao đổi đoàn các cấp, các đoàn đầu tư, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa đất nước và các tổ chức quốc tế với Việt Nam để càng thêm gắn bó, nắm chặt tay nhau cùng vượt thách thức và cùng hành động hướng tới tương lai thịnh vượng.

* Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9, 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 53 năm thực hiện Di chúc của Người, chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cán bộ phục vụ, bảo vệ Bác thực sự là những tấm gương về sự trung thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và mong muốn các cán bộ truyền lại nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ trẻ để góp phần gánh vác sứ mệnh lịch sử cách mạng vinh quang, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.