Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mặc áo nâu cày ruộng ở Lễ hội Tịch điền

07/02/2022 15:28 GMT+7

Sáng 7.2.2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức tịch điền cùng người nông dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trong lễ hội Tịch điền.

Sáng 7.2.2022, lễ hội Tịch điền đã diễn ra tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại lễ hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các lãnh đạo bộ, ngành cùng người nông dân Hà Nam thực hiện nghi thức Tịch điền.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo các cấp thực hiện nghi thức Tịch điền.

Vấn Tâm

Trong trang phục áo nâu của nhà nông, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo các cấp dắt trâu đi cày. Hàng ngàn người dân có mặt tại lễ hội, hào hứng xem nghi thức Tịch điền.

Đây là một nghi thức truyền thống lâu đời, được tổ chức vào mùng 7 âm lịch hằng năm. Nghi thức này có từ thời vua Lê Đại Hành, cách đây hơn 1.000 năm.

Để khuyến khích người dân tăng gia sản xuất, vua Lê Đại Hành, vốn là một người rất coi trọng nông nghiệp, đã về vùng đất núi Đọi để khởi xướng và tự tay xuống đồng để cày ruộng.

Lễ hội Tịch điền kể từ đó, được coi là quốc lễ, lễ hội nông nghiệp lớn nhất vùng châu thổ đồng bằng sông Hồng.

Ngoài dắt trâu đi cày, nghi thức Tịch điền còn có gieo hạt giống.

Vấn Tâm

“Từ khi tỉnh Hà Nam phục dựng và tổ chức lễ hội Tịch điền đến nay, năm nào cũng tạo ra không khí phấn khởi trong thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lúa, các chương trình dự án được triển khai và đem lại dự án giá trị kinh tế cao.

Trên đồng ruộng xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung. Áp dụng mạnh cơ giới hóa, mô hình trồng và nhân giống cây trồng cánh đồng mẫu lớn, liên kết các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nhiều sản phẩm OCOP được thiết lập đánh giá xếp hạng.

Sản xuất chế biến nông sản Việt Nam nói chung và nông nghiệp của tỉnh Hà Nam nói riêng được chuyển mình mạnh mẽ và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Nông thôn mới ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, thay đổi đời sống vật chất tinh thần và cải thiện đời sống của nhân dân.

Đối với tỉnh Hà Nam, tôi đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, từng bước hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ 20 đề ra, góp phần cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Lễ Tịch điền được tổ chức vào mùng 7 âm lịch hàng năm.

Vấn Tâm

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022. Một lần nữa, tôi xin chúc đồng bào, đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, năm mới thắng lợi mới. Xin chúc các bác nông dân dồi dào sức khỏe. Ruộng đồng luôn tốt tươi, luôn rộn rã tiếng cười, hừng hực khí thế lao động sản xuất, chào năm mới”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lại lễ hội.

Màn biểu diễn múa rồng cùng với đội trống nữ của làng Đọi Tam làm không khí của buổi lễ thêm sôi động.

Cùng với nghi thức tịch điền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương thực hiện nghi lễ dâng hương tổ tiên, người đã khai sáng lễ hội Tịch điền, khuyến khích người dân chú trọng phát triển nông nghiệp, mang lại cuộc sống ấm no.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.