Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ cán bộ Quảng Nam: 'Đoàn kết, có tất cả'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/12/2021 18:44 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã động viên, nhắn nhủ đối với các cán bộ nguyên Tỉnh ủy viên từ năm 1997 đến nay tại buổi gặp mặt chiều nay, nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam và 25 năm tái lập tỉnh.

Chiều 28.12, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ nguyên Tỉnh ủy viên từ năm 1997 đến nay, nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam và 25 năm tái lập tỉnh. Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước trong sự nghiệp phát triển của địa phương.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết qua 25 năm tái lập tỉnh (1997), Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất của cả nước nhưng với quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Đến nay, Quảng Nam có bước chuyển cơ bản, rõ nét về cơ cấu kinh tế, từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm hỏi, động viên các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ

mạnh cường

Sau 25 năm tái lập tỉnh, vị thế tỉnh Quảng Nam so với khu vực và cả nước được nâng lên, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho T.Ư. “Những thành quả của 25 năm tái lập tỉnh là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của người dân xứ Quảng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng Quảng Nam phát triển hơn nữa trong thời gian đến”, ông Cường nhấn mạnh.

“Tôi với anh tuy hai mà một”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tỉnh Quảng Nam có nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam và đánh giá cuộc gặp mặt chiều nay hết sức ý nghĩa.

“Trong số những anh em ngồi đây, chúng ta chia sẻ ngọt bùi lúc khó khăn, nhiều anh em thân thiết hỗ trợ nhau vì sự phát triển của tỉnh nhà. Nếu không có sự giúp đỡ, cộng tác chặt chẽ như thế thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Chúng ta làm trong một khí thế hừng hực, quyết tâm cao để vượt qua thiên tai, lũ lụt, vượt qua nghèo nàn, lạc hậu để vươn lên mạnh mẽ”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước thăm hỏi ông Nguyễn Hòa Bình

mạnh cường

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: “Chúng ta thực hiện phương châm “đoàn kết có tất cả, mất đoàn kết mất tất cả”. Một phần tư thế kỷ trôi qua, chúng ta đã giữ được đoàn kết, cơ bản thống nhất ý kiến trong vấn đề quan trọng quyết định”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam phải chú ý đến quyền lợi, tinh thần của người dân. Đặc biệt, quan tâm đến 9 huyện miền núi cao, cái nôi của cách mạng, nơi mà gánh chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Quảng Nam không được “thỏa mãn non” mà cần tập trung nguồn lực để phát triển khu vực miền núi, ngày càng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân địa phương.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng đến sân bay, bến cảng biển; thường xuyên rà soát mọi mặt của kinh tế mở Chu Lai để tiếp tục phát triển đồng bộ.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến vấn đề liên kết phát triển với các địa phương khác như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa để phát triển. Đặc biệt, phải gắn bó với TP.Đà Nẵng bởi “tôi với anh tuy hai mà một”, bao đời khắc cốt, ghi tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ

mạnh cường

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ); thăm và quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang (ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.