Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Lữ đoàn 270

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/12/2021 18:25 GMT+7

Chiều nay 15.12, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc với Lữ đoàn 270 thuộc Quân khu 5 (đóng tại xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Báo cáo với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 270, cho biết đơn vị đứng chân trên địa bàn duyên hải miền Trung, vùng trọng điểm thường xuyên đối diện với thiên tai, bão lũ nên luôn xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hoa và thắp hương tại Nhà truyền thống Lữ đoàn 270

mạnh cường

Theo đại tá Sơn, những năm qua, Lữ đoàn đã cử hàng chục lượt phân đội và hàng trăm phương tiện cơ động ứng cứu, di dời người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… từ vùng thiên tai đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) vào cuối tháng 10.2020, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trong 22 ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 đã phối hợp với các lực lượng, kịp thời cứu sống được 33 người dân, tìm kiếm được 9 thi thể bị vùi lấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Lữ đoàn 270, Quân khu 5 trong 50 năm xây dựng và trưởng thành. Những chiến công vẻ vang trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước đã làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Phó chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà truyền thống Lữ đoàn 270

mạnh cường

“Tôi rất xúc động khi đến thăm mảnh đất Quảng Nam anh hùng và đến thăm một đơn vị anh hùng của Quân khu 5. Từ trong chiến tranh đến thời kỳ xây dựng đất nước, trải qua suốt 50 năm, lực lượng công binh đến đâu thì đã tạo ra những hình ảnh rất tỏa sáng, thể hiện được tinh thần cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Không ngại hiểm nguy, các đồng chí đã giúp dân, cùng với nhân dân vượt qua hậu quả mà thiên tai, bão lũ đã gây ra”, Phó chủ tịch nước bày tỏ.

Phó chủ tịch nước cũng yêu cầu, trong tình hình mới, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo cũng như nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng.

Phó chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

mạnh cường

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hoa và thắp hương tại Nhà truyền thống Lữ đoàn 270, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ) và viếng hương Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (H.Núi Thành). Phó chủ tịch nước cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (ở TP.Tam Kỳ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.