Chủ tịch nước: ‘Từ giờ tới Tết sẽ có nhiều bà con Việt kiều về quê được’

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/11/2021 15:57 GMT+7

Kiều bào tại Thụy Sĩ bày tỏ nỗi nhớ quê hương da diết khi 2 năm rồi không thể về thăm quê. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục mở cửa để bà con về.

“Bà con có nguyện vọng gì mong bà con cứ nói”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các kiều bào Việt Nam tại Thụy Sĩ

Trần Thường

Chiều tối 27.11 (giờ địa phương), tại khách sạn Bellevue Place, Thủ đô Bern, Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt NamThuỵ Sĩ, nhân chuyến thăm chính thức của ông tới Thụy Sĩ.

Sau khi giới thiệu về tình hình người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Chủ tịch nước nói muốn dành thời gian nhiều hơn để nghe phát biểu, kiến nghị, nguyện vọng, kể cả những “tâm tư mà trước nay chưa có dịp thể hiện, chưa được giải quyết” của bà con tại Thụy Sĩ rồi ông mới phát biểu.

“Bà con có nguyện vọng gì mong bà con cứ nói”, Chủ tịch nước đề nghị.

Ông Lưu Trí Diễn một Việt kiều sống lâu năm tại Thụy Sĩ, xúc động bày tỏ, 2 năm rồi ông chưa được về thăm Việt Nam nên rất nhớ quê hương. Ông mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ có cách gì để để bà con Việt kiều sớm được về thăm quê.

Trả lời ngay đề nghị của ông Diễn, Chủ tịch nước nói, 2 năm vừa qua nhiều kiều bào không về thăm quê không phải là do chính sách của Việt Nam mà do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông khẳng định, tới nay, chúng ta đã có gần 200 triệu liều vắc xin và độ phủ vắc xin đã đạt 92% dân số. Bên cạnh vắc xin, hiện nay cũng đã có nhiều loại thuốc chữa Covid-19 của Mỹ, Nga và ngay cả Thụy Sĩ.

“Với tình hình như vậy chúng ta tiếp tục mở cửa để bà con về. Tôi nghĩ rằng, từ giờ tới Tết sẽ có nhiều bà con về quê được”, Chủ tịch nước nói.

Lời đáp của Chủ tịch nước ngay lập tức nhận được tràng vỗ tay kéo dài của cả hội trường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Thuận Thắng

Ông Lưu Vĩnh Toàn, Chủ tịch Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sĩ, chia sẻ bản thân rất xúc động vinh dự khi được đại diện cộng đồng phát biểu trong cuộc gặp gỡ: "Tôi luôn có cảm giác, hơn 20 năm sang Thụy Sĩ, những đóng góp của mình cho Việt Nam vẫn còn hạn hẹp".

Theo ông Toàn, hoạt động của Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sĩ được truyền cảm hứng từ những thế hệ đi trước nhưng vẫn luôn nhiệt tình với hoạt động của cộng đồng với mong muốn đưa tri thức về hỗ trợ đất nước.

“Đội ngũ trí thức người Việt mặc dù làm việc trong các doanh nghiệp khắp nơi nhưng luôn có đóng góp cho các hoạt động trong nước”, ông Toàn nói.

Thu hút nguồn lực tri thức của kiều bào

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong chuyến thăm lần này, nước bạn đã đón tiếp trọng thể, chân tình, dành nhiều tình cảm cho đoàn Việt Nam.

Chủ tịch nước thông báo với bà con kiều bào về tình hình trong nước

Trần Thường

Ông chia sẻ, trong các cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ và Thị trưởng thành phố Bern, các lãnh đạo của Thụy Sĩ đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của bà con Việt kiều trong vai trò là cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Họ công nhận người Việt Nam chịu khó và tuân thủ pháp luật, họ có niềm tin vào người Việt Nam rất lớn. “Khi nghe được điều này tôi rất vui", Chủ tịch nước nói.

Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước khẳng định, từ một đất nước gặp vô vàn khó khăn do hậu quả của chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng vươn lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ; đạt được những kết quả vững chắc trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

“5 năm qua nước ta luôn xuất siêu, từ 1 nước kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ vài tỉ USD đến năm nay kim ngạch hai chiều đạt trên 600 tỉ USD. Thế giới đánh giá nước ta hội nhập, phát triển đúng hướng”, ông nói.

Về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch nước cho biết, “tới giờ phút này đã kiểm soát được dịch bệnh một cách căn bản”.

Ông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, đến giờ phút này chúng ta đã kiểm soát căn bản dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép.

Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh chung với kiều bào tại Thụy Sĩ

Thuận Thắng

Theo Chủ tịch nước, Nhà nước, Chính phủ đã cố gắng tìm được gần 200 triệu liều vắc xin để tiêm cho nhân dân. Cuối tháng 12 này chúng ta sẽ có gần 100% người dân Việt Nam được tiêm 2 mũi và tiến tới mũi thứ 3.

“Nhiều tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em để các cháu được đến trường, không phải học trực tuyến. Không có ai phải đói cơm, lạt muối, đứt bữa. Những trẻ em có cha mẹ mất vì Covid-19 đặc biệt là tại TP.HCM đã có sự hỗ trợ”, ông nói và cho biết, trong những ngày tháng khó khăn của đại dịch, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc lại được thể hiện đậm nét.

Chủ tịch nước cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã đưa ra Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với tinh thần quan tâm hơn nữa, hỗ trợ hơn nữa đối với công tác kiều bào.

Ông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định thu hút nguồn lực tri thức của kiều bào để đóng góp cho đất nước đồng thời, có cơ chế phát huy hiệu quả sáng kiến của bà con Việt kiều, quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng của kiều bào...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.