Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm đảo Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
17/06/2023 11:16 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 17.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) thăm bà con ngư dân và các lực lượng vũ trang trên đảo.

Cùng đi với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến đảo Phú Quý thăm bà con ngư dân còn có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm đơn vị ra đa thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân trên đảo Phú Quý

NGUYỄN ĐÌNH TƯ

Ngay sau khi máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân bay dã chiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm bà con ngư dân và các đơn vị quân đội đóng quân làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Chủ tịch nước xuống tận cảng cá tặng quà cho ngư dân đảo Phú Quý

NGUYỄN ĐÌNH TƯ

Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho một số ngư dân, gia đình chính sách và tham gia cùng Đoàn thanh niên huyện trồng cây xanh trên đảo Phú Quý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Phú Quý

NGUYỄN ĐÌNH TƯ

Ngoài ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác của T.Ư, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận, Huyện ủy Phú Quý và bà con ngư dân đã làm lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền đảo Phú Quý (cột cờ do T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành T.Ư và người dân tham dự lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý, sáng ngày 17.6

NGUYỄN ĐÌNH TƯ

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ các cán bộ chủ chốt của huyện đảo và một số đơn vị quân đội tại hội trường UBND H.Phú Quý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tham gia trồng cây xanh trên đảo Phú Quý

NGUYỄN ĐÌNH TƯ

Đảo Phú Quý là huyện đảo của Bình Thuận, cách đất liền Phan Thiết 56 hải lý, dân số khoảng 28.000 người, rộng khoảng 17 km2, là hòn đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng trong tuyến sau của quần đảo Trường Sa. Đảo Phú Quý còn có Hòn Hải là cột mốc A6, đường cơ sở để tính lãnh hải của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.