Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc Ninh Thuận

15/06/2023 19:26 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư đã đến thăm, chúc mừng người dân làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận nhân dịp tỉnh tổ chức lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.

Chiều 15.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư đã đến thăm, chúc mừng người dân làng gốm Bàu Trúc (TT.Phước Dân, H.Ninh Phước) nhân dịp tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm người dân làng gốm Chăm Bàu Trúc

THIỆN NHÂN

Tại Hợp tác xã gốm Bàu Trúc, Chủ tịch nước xem các nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc thực hiện quy trình làm gốm bằng tay truyền thống của đồng bào Chăm tại tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 2.

Chủ nhiệm HTX gốm Bàu Trúc ông Phú Hữu Minh Thuần giới thiệu các sản phẩm gốm Chăm

THIỆN NHÂN

Tại đây, Chủ tịch nước đã động viên thăm hỏi đời sống, sản phẩm đầu ra, thu nhập của người dân làng gốm Bàu Trúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 3.

Chủ tịch nước thích thú khi xem các nghệ nhân biểu diễn cách làm gốm Bàu Trúc

THIỆN NHÂN

Chủ tịch nước đã trao tặng người dân làng gốm Bàu Trúc bức tranh Bác Hồ nói chuyện với đại biểu các dân tộc thiểu số tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961).

Chủ tịch nước thăm và chúc mừng làng gốm Bàu Trúc

Làng gốm Bàu Trúc là một trong 15 khu phố thuộc thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước; 94% dân số của làng là đồng bào Chăm, với 661 hộ/3.219 khẩu. Hầu hết các hộ người Chăm ở đây gắn bó với nghề làm gốm truyền thống, là một trong những làng nghề gốm thủ công cổ nhất khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 5.

UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

THIỆN NHÂN

Về nét độc đáo của gốm Bàu Trúc, đầu tiên phải nhắc tới nguyên liệu làm gốm hoàn toàn bằng đất sét mịn tự nhiên chỉ có ở triền sông Quao chảy quanh làng. Đất sét được trộn với cát trắng hạt nhỏ theo tỷ lệ bí truyền của làng nghề.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 6.

Chủ tịch nước đã trao tặng người dân làng gốm Bàu Trúc bức tranh Bác Hồ nói chuyện với đại biểu dân tộc thiểu số tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961).

THIỆN NHÂN

Điều đặc biệt, với làng gốm Bàu Trúc là không sử dụng bàn xoay trong bất cứ công đoạn nào. Vì không có bàn xoay, nghệ nhân làm gốm phải đi vòng quanh trong quá trình tạo hình cho sản phẩm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng gốm Bàu Trúc - Ảnh 7.

Sản phẩm gốm Bàu Trúc

THIỆN NHÂN

Ngày 20.6.2017, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chứng nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tiếp đó, ngày 29.11.2022, UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.