Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp đoàn khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM

01/05/2023 20:36 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có mặt chào hỏi, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM.

Qua 2 ngày tổ chức, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đã đón tiếp 51 đoàn với gần 1.500 khách tham quan trong nước và quốc tế. Trong ngày 30.4, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có mặt tại trụ sở và chào hỏi, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp đoàn khách tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM trò chuyện với du khách tham quan sáng 30.4

Sở DL

Chủ tịch Phan Văn Mãi đã chúc sức khỏe khách tham quan và lắng nghe ý kiến đánh giá về chương trình. Sau khi trò chuyện với du khách, ông Phan Văn Mãi động viên và đề nghị ban tổ chức tiếp tục vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, chu đáo để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan.

Sự chào đón của Chủ tịch UBND TP.HCM góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, cởi mở và hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo mang lại nhiều cảm xúc cho du khách trong chương trình tham quan.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp đoàn khách tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch Phan Văn Mãi chúc sức khỏe khách tham quan và lắng nghe ý kiến đánh giá về chương trình

NGUYỄN Á

Nhiều người dân và du khách rất hào hứng về giá trị văn hóa - lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của tòa nhà 114 năm tuổi và ủng hộ việc mở cửa trụ sở cho người dân và du khách tham quan.

Lúc 11 giờ 30 phút, chương trình tham quan đón vị khách đặc biệt là trung tá Nguyễn Văn Thành, 96 tuổi, thương binh, ngụ ấp 5 (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) cùng gia đình vào tham quan.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp đoàn khách tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM - Ảnh 3.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành, 96 tuổi, tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM

Sở DL

Gia đình ông Thành cho biết, theo truyền thống, sáng 30.4 hằng năm, gia đình đều đưa ông tham quan Hội trường Thống Nhất; nhưng năm nay, được biết trụ sở HĐND - UBND mở cửa phục vụ tham quan, gia đình đưa ông đến cùng tham quan với các du khách khác và mong hoạt động này cũng sẽ trở thành truyền thống ngày 30.4 hằng năm của gia đình.

Ban tổ chức cũng đã gửi thư cảm ơn cho từng khách trước khi du khách hoàn thành chương trình tham quan, trên thư có QR code để tải ảnh lưu niệm (chụp tập thể) và các thông tin giới thiệu thêm về công trình kiến trúc.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp đoàn khách tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM - Ảnh 4.

Gần 1.500 khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM trong 2 ngày

DIỆU MI

Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM là công trình tiêu biểu về phong cách kiến trúc, nghệ thuật trang trí vào đầu thế kỷ 20 với thiết kế mặt ngoài công trình kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu. Bên trong tòa nhà được trang trí đa dạng và cầu kỳ bởi sự kết hợp giữa kiến trúc, điêu khắc và hội họa, hầu hết các tường và trần được trang trí với những bó hoa hay vòng hoa, lá cọ, cành nguyệt quế, ruy băng...

Qua hơn 114 năm tồn tại, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, bên trong có vài cải tạo, thay đổi nhỏ. Năm 2020, trụ sở HĐND - UBND TP.HCM được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.