Chủ tịch Quảng Nam: 'Nhiều địa phương vẫn còn chủ quan trong phòng chống thiên tai'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/09/2024 23:13 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang diễn ra.

Chiều 18.9, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh liên quan đến công tác triển khai PCTT - TKCN năm 2024, đặc biệt là việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang diễn ra.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, cho biết từ ngày 18 - 20.9 các địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 18 - 19.9. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ đêm nay 18 - 20.9, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Chủ tịch Quảng Nam: 'Nhiều địa phương vẫn còn chủ quan trong phòng chống thiên tai'- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đều đã sẵn sàng phương án, nhân lực... để ứng phó trong các tình huống do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đề nghị tập trung triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN lưu ý các địa phương chưa xây dựng phương án ứng phó khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2024 trên địa bàn huyện, để đảm bảo chủ động triển khai thực hiện khi có thiên tai xảy ra trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông tin, thiên tai bão lũ dự báo xảy ra phức tạp hơn, đặc biệt là đã xảy ra ở phía bắc. Vì vậy, công tác chỉ đạo điều hành cũng phải khác hơn, quyết liệt, mạnh mẽ, sát việc, sát người hơn các năm trước.

"Phải năng động tích cực, cụ thể hơn trong phòng chống bão lụt, không được thờ ơ, chủ quan vô trách nhiệm, để rồi xảy ra thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh là có tội với Đảng, Nhà nước, với dân. Vẫn còn nhiều ngành, địa phương làm chưa đến nơi đến chốn, phải rà soát, bổ sung lại, nếu chủ quan dứt khoát sẽ gây thiệt hại lớn", ông Dũng yêu cầu.

Ông Dũng giao cho Sở NN-PTNT rà soát lại thực tiễn, đơn vị, địa phương nào làm chưa tốt theo chỉ đạo, tổng hợp và báo cáo để chỉ đạo cương quyết, phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trước mắt, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.