Chủ tịch Quốc hội: Bảo tồn di sản phải song hành với phát triển

16/07/2023 16:35 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vấn đề trăn trở nhất đối với những địa phương có nhiều di sản là làm thế nào để vừa gìn giữ, bảo tồn vừa phát huy được các giá trị của di sản, bảo tồn di sản phải song hành với phát triển.

Ngày 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch Quốc Hội: Bảo tồn di sản phải song hành với phát triển   - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế

N.M

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Thừa Thiên - Huế đang có những bước phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, T.Ư, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết với mong muốn sẽ phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành đô thị di sản. Trong đó, đô thị di sản thì không nhất thiết phải đáp ứng các tiêu chí đô thị trực thuộc T.Ư, tuy nhiên nguồn lực thực hiện cũng còn nhiều khó khăn.

Vừa bảo tồn vừa phát huy được các giá trị của di sản

Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng địa phương này mà còn với cả nước.

Tuy nhiên, vấn đề mà Chủ tịch Quốc hội trăn trở đối với những địa phương có nhiều di sản như Thừa Thiên - Huế là làm thế nào để vừa gìn giữ, bảo tồn vừa phát huy được các giá trị của di sản, bảo tồn di sản phải song hành với phát triển.

Chủ tịch Quốc Hội: Bảo tồn di sản phải song hành với phát triển   - Ảnh 2.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo về tăng trưởng kinh tế và quá trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

N.M

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành T.Ư xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, đề án quan trọng như: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9.2023...

Theo đó, đến năm 2025 sẽ xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư gồm 9 đơn vị hành chính với 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Đến năm 2030, TP.Thừa Thiên - Huế trực thuộc T.Ư có 9 đơn vị hành chính với 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.