Chủ tịch Quốc hội: Cần làm rõ 'vai' của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/04/2022 17:44 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo luật Dầu khí sửa đổi Chính phủ trình chưa làm rõ vai trò, địa vị pháp lý của của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đề nghị phải làm rõ vấn đề này.

Chiều 14.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 10 cho ý kiến về dự thảo luật Dầu khí sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, tháng 5.2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ý kiến tại phiên họp

gia hân

Nêu ý kiến góp ý cho dự luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là luật về Dầu khí chứ không phải luật về PVN. Tuy nhiên, ông Huệ cho rằng dự thảo luật còn “lúng túng”, chưa quy định rõ về vai trò, địa vị pháp lý của tập đoàn dầu khí quốc gia.

“Ngày xưa PVN thuộc Thủ tướng thì Bộ trưởng Công thương (cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật - PV) không ngồi đây đâu. Trước đây, PVN vừa là doanh nghiệp vừa là quản lý nhà nước lĩnh vực dầu khí. Bây giờ vai quản lý nhà nước tới đâu? Vì còn Bộ Công thương, còn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thì vai của PVN thế nào? Phần liên quan quản lý nhà nước tại dự thảo luật chưa đủ rõ”, ông Huệ nói.

Ông Huệ cho rằng cần quy định rõ, phân tách giữa vai trò quản lý nhà nước và vai trò doanh nghiệp, nhà thầu để tránh xung đột lợi ích trong các quy định khác cùng trong dự thảo luật.

“Đương nhiên quản lý nhà nước không như trước nữa, chỉ 1 phần rất nhỏ, chứ trước đây là PVN làm hết. Ngày xưa tập đoàn trực thuộc Thủ tướng, có thuộc bộ nào đâu”, ông Huệ nói thêm.

Ông Huệ cũng lưu ý tránh tình trạng “quay ngược trở lại” khi “cái gì cũng phải qua Bộ Công thương, Tài chính, KH-ĐT và Ủy ban Quản lý vốn” và đề nghị quy định chi tiết, cụ thể, tránh luật khung. “Cái gì phải qua bộ, cái gì Thủ tướng, cái gì Chính phủ, đại diện chủ sở hữu thế nào… chứ cái gì cũng qua thì chết”, ông Huệ phân tích.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật Dầu khí sửa đổi

gia hân

Trong khi đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đề nghị dầu khí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, do đó, luật Dầu khí phải quy định minh bạch, rõ ràng kết hợp với việc phòng, chống tham nhũng tiêu cực như kết luận của Bộ Chính trị. Theo ông Cường, những vụ việc tiêu cực xảy ra tại PVN thời gian qua là bài học để làm chặt chẽ hơn trong việc sửa đổi luật lần này.

Nêu ý kiến sau đó, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết PVN cũng mong muốn luật quy định rõ, cụ thể về địa vị pháp lý của tập đoàn.

Theo ông Hùng, thế giới có 2 mô hình công ty dầu khí là công ty dầu khí quốc gia với mục tiêu chiến lược là mục tiêu của nhà nước và công ty dầu khí quốc tế với mục tiêu kinh doanh. Ông Hùng cho rằng mô hình của PVN hiện nay là mô hình của công ty dầu khí quốc gia.

“Việc xác định địa vị pháp lý rõ ràng hơn cũng giúp rõ hơn chức năng quản lý nhà nước của PVN”, ông Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.