Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bóng đá nam, nữ đang truyền cảm hứng lớn

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/05/2022 10:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thành công vang dội của SEA Games 31, đặc biệt là thành tích xuất sắc, bảo vệ ngôi vô địch của cả bóng đá nam và bóng đã nữ Việt Nam đã, đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào.

Sáng 23.5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV khai mạc tại nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

gia hân

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội lần này cũng diễn ra trong bối cảnh thành công vang dội của SEA Games 31; đặc biệt là thành tích xuất sắc, bảo vệ ngôi vô địch của cả bóng đá nam và bóng đã nữ Việt Nam đã, đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ làm việc trong 19 ngày (23.5 - 16.6), xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp

gia hân

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, ngân sách cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo cáo của Chính phủ cần lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản ở trong và ngoài nước để đánh giá sát, đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua và hiến kế, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2022.

Về công tác lập pháp, ông cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp 3, xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Kỳ họp 3 sẽ diễn ra trong 19 ngày và quyết định nhiều nội dung quan trọng

gia hân

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đúng và trúng vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm; tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, làm rõ vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các ngành, lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng, gồm: đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 TP.HCM, đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu, đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Nhấn mạnh đây là các dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng đa dạng các nguồn vốn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi về cân đối nguồn vốn và tổ chức triển khai dự án.

“Khắc phục tình trạng quyết định đầu tư nhanh nhưng quá trình triển khai chậm, kéo dài, gây lãng phí, phân tán, dàn trải nguồn lực”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.